Đối tượng trộm dùng dao khống chế người đi đường để tẩu thoát

ANTD.VN -Ngày 28-4, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đang củng cố hồ sơ để truy tố trước pháp luật tội “trộm cắp tài sản” đối với Lê Tâm Lợi (SN 1985) trú phường Thủy Xuân, TP Huế. 

Đối tượng Lê Tâm Lợi.

Vào khoảng 8 giờ ngày 22-4, Lê Tâm Lợi một mình điều khiển xe gắn máy dạo quanh các trục đường ở TP Huế để tìm cơ hội ra tay trộm cắp. Khi đến một dãy trọ trên Hùng Vương (TP Huế), phát hiện phòng trọ của em Nguyễn Thị S vắng chủ nên Lợi đã đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp. Đối tượng lấy đi 1 điện thoại di động Nokia và 1 máy tính xách tay ASUS với tổng giá trị 7 triệu đồng của em S rồi bỏ vào ba lô tẩu thoát. Khi y vừa bước ra khỏi phòng thì bị em Sang phát hiện và tri hô nên Lợi liền rút dao bấm thủ sẵn trong người uy hiếp nạn nhân rồi vứt xe máy bỏ chạy.

Bị người dân truy đuổi gay gắt, trên đường chạy trốn, Lợi đã để lại chiếc xe máy cùng chiếc ba lô bên đường, dùng dao khống chế một người đi đường, buộc người này chở y tẩu thoát. Khi đến đường Tôn Đức Thắng thì bị Công an phường Phú Hội (TP Huế) bắt giữ. Lực lượng công an đã truy thu chiếc ba lô là tang vật của vụ án, đồng thời khám xét trên người Lê Tâm Lợi, thu giữ nhiều dụng cụ như đục, tuốc lơ vít, cờ lê, dao bấm,… Khám xét nhà ở đối tượng, công an đã phát hiện, thu giữ hàng chục ba lô đựng máy tính xách tay, ví da nam, nữ, 1 máy ảnh và nhiều kiếm, dao nhọn,…

Tang vật vụ án.

Nhận định đây có thể là số tang vật liên quan đến hàng loạt vụ án trộm cắp phòng trọ sinh viên xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua nên Công an TP Huế đã tịch thu để tiến hành xác minh làm rõ. Lê Tâm Lợi luôn tỏ ra thái độ ngoan cố, một mực chối cãi hành vi trộm cắp tài sản của mình, thậm chí thách thức cán bộ điều tra. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ rõ ràng và lập luận chặt chẽ của điều tra viên cuối cùng Lợi cũng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.