Đối tượng luôn để khẩu K59 trong nhà bị tuyên phạt án tử

ANTD.VN - Với số lượng ma túy đặc biệt lớn và tàng trữ “hàng nóng”, Tô Văn Hưng đã bị áp dụng mức án cao nhất.

Khép lại phiên tòa sơ thẩm lưu động tại một nhà văn hóa ở quận Hà Đông vào sáng 28-7, TAND - TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tô Văn Hưng (SN 1970, trú ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.  

Cùng với mức án nghiêm khắc nêu trên, bị cáo này còn bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo quy định tại Điều 230. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, Tô Văn Hưng phải chấp hành mức án chung là tử hình.

Tô Văn Hưng tại phiên tòa lưu động 

Nội dung vụ án cho thấy, khoảng 1h30 ngày 9-12-2016, tại Km 37+400, quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội), lực lượng Công an Hà Nội phát hiện chiếc ô tô hiệu Fox Transit có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm này đang có 5 người trên xe ô tô For Transit và lực lượng công an đã phát hiện 10 bánh heroin cùng 170 viên ma túy tổng hợp được Hưng cất giấu ở nhiều vị trí trong xe ô tô. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng tại phường Quyết Tiến, quận Hà Đông, cơ quan công an thu giữ thêm khẩu súng K59 cùng hộp tiếp đạn có 5 viên bên trong.

Bị “sa lưới”, Hưng khai nhận trước đó, đối tượng được một người đàn ông tên Hành (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội với tiền công 10 triệu đồng/bánh heroin. Nhận lời, sáng 8-12-2016, đối tượng lên Sơn La nhận số ma túy nêu trên đưa về Hà Nội thì bị phát hiện bắt giữ.

Về khẩu súng K59 và số đạn kèm theo, đối tượng vận chuyển ma túy khai do Hành nhờ cất giữ hộ từ trước. Theo giám định, tổng trọng lượng ma túy Hưng vận chuyển là hơn 3.442 gram heroin và gần 16 gram ma túy tổng hợp.

Trước khi áp dụng mức án cao nhất đối với Tô Văn Hưng, HĐXX sơ thẩm khẳng định, ma túy không chỉ làm thui chột nòi giống mà còn là nguyên nhân dẫn tới nhiều loại tội phạm khác nên pháp luật nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng dưới mọi hình thức.

Bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên nhận thức rõ tác hại cũng như quy định của pháp luật về ma túy. Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi bất chính bị cáo vẫn bất chấp tất cả để vận chuyển. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc là loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.