Đối tượng khiến Đỗ Đăng Dư tử vong lại nhận thêm án giết người

ANTD.VN - Ngày 15-8, TAND TP Hà Nội đã đưa Vũ Văn Bình (đối tượng đánh người dẫn đến tử vong trong trại tạm giam) ra xét xử về tội “Giết người”.

Vũ Văn Bình (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

Theo đó, tại phiên tòa, Vũ Văn Bình (SN 1998, trú ở thị trấn Xuân Mai); Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998); Đoàn Minh Ngọc (SN 1997) đều trú xã Thủy Xuân Tiên, thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Bùi Văn Châu (SN 1999, ở xã Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình) đều bị truy tố về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS.  

Diễn biến phiên xử cho thấy, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Mai (SN 1994, trú ở xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội) từ trước nên tối 19-5-2015, khi cùng nhóm đối tượng nêu trên đến xem văn nghệ tại Trường Cao đẳng Bắc Bộ, Bùi Văn Châu đã lôi kéo nhóm bạn đánh trả thù đối phương. Nhóm Châu rủ thêm Nguyễn Văn Thía (tử vong trong giai đoạn điều tra) cùng tham gia.

Trên đường đi, Thía mang theo con dao nhọn. Sau đó, khi phát hiện anh Mai cùng một nam thanh niên ngồi nói chuyện trên vỉa hè, Thía bảo Nguyễn Minh Hiếu ra kiếm chuyện. Nghe lời “đàn anh”, Hiếu liền tiến tới chỗ anh Mai và đấm  vào mặt anh này. Bị đánh vô cớ, anh Mai và bạn vùng dậy chống trả. Chỉ chờ có thế, nhóm Thía từ phía sau lao lên đánh anh Mai và thanh niên đi cùng. Trong lúc ẩu đả, Thía rút dao ra đâm bị hại nhiều nhát. Do thanh niên lạ mặt chạy thoát, Vũ Văn Bình và Đoàn Minh Ngọc cùng Thía, Hiếu quay sang đánh anh Mai, khiến anh này tử vong sau đó không lâu.

Sau khi gây ra vụ án mạng đối với anh Mai, Bình bị bắt giữ điều tra và trong quá trình bị tạm giam, đối tượng này đã hành hung Đỗ Đăng Dư (SN 1998, trú ở huyện Chương Mỹ) với lý do rửa bát không sạch, dẫn đến nam thanh niên cùng buồng giam mất mạng. Gây ra cái chết đối với Đỗ Đăng Dư, ngày 22-9-2016, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Văn Bình 10 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, theo khoản 3, Điều 104-BLHS. Hiện vụ án này vẫn đang trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm, theo đơn kháng cáo của gia đình Đỗ Đăng Dư.

Quá trình xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội phạm của bản thân khiến anh Mai mất mạng. Xét lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu điều tra, do đó TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên bố Bình cùng đồng phạm phạm tội “Giết người”, đúng như nội dung cáo trạng truy tố.

Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Vũ Văn Bình 14 năm 6 tháng tù; Đoàn Minh Ngọc 14 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu 13 năm tù và Bùi Văn Châu 4 năm tù. Về dân sự, tòa án còn buộc các bị cáo cùng bố mẹ các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.