Hải Phòng:

Đối tượng có súng dọa giết người tình, cố thủ trong phòng khách sạn

ANTĐ - Bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện là công an… rởm, đối tượng bất ngờ rút súng đe dọa, rồi bóp cò nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên trong vòng 24 tiếng đồng hồ, các đối tượng đã bị CATP Hải Phòng bắt giữ.

Đối tượng có súng dọa giết người tình, cố thủ trong phòng khách sạn ảnh 1Hai đối tượng Hiếu, Dũng và tang vật vụ án 

Khoảng 1h45 ngày 16-5, tổ công tác CAP Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng làm nhiệm vụ trên tuyến đường Đà Nẵng phát hiện 2 nam thanh niên nghi vấn đi trên chiếc xe máy BKS: 16R8-4978.

Qua kiểm tra, tổ công tác tìm thấy trong cốp xe máy có 1 khóa số 8 và 2 quân hàm công an. Ngay sau đó, đối tượng điều khiển xe tự xưng là công an đang đi làm nhiệm vụ và xuất trình 1 Giấy chứng minh CAND. Tuy nhiên, tổ công tác CAP Cầu Tre xác định ngay 2 đối tượng trên không khớp với ảnh trong giấy tờ. Khi bị yêu cầu về trụ sở CAP để làm việc, 1 trong 2 đối tượng bất ngờ rút súng… đe dọa lực lượng chức năng, rồi cùng đồng bọn bỏ chạy. 

Quá trình bỏ trốn, các đối tượng đã nổ súng nhưng rất may không trúng ai. Trên đường chạy, khi đến đoạn trước cửa nhà số 279 Đà Nẵng, 1 đối tượng đã chặn, khống chế anh Nguyễn Tuấn Anh ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, rồi cướp chiếc xe máy Jupiter BKS: 15B1-131.84. Tên còn lại bỏ chạy vào khu vực chợ Cầu Tre.

Sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác CAP Cầu Tre đã đưa chiếc xe máy BKS: 16R8-4978 và một số vật chứng về trụ sở. Kiểm tra trong cốp xe máy, cơ quan công an phát hiện thêm 1 giấy đăng ký xe máy BKS: 16R8-4978 cùng hồ sơ xe; 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Sony Vaio, bộ sạc, 2 điện thoại di động và 1 điều khiển tivi.

Qua điều tra, CQĐT bước đầu xác định đối tượng chính đã nổ súng chống lại lực lượng tuần tra và cướp chiếc xe máy của anh Tuấn Anh là Nguyễn Việt Dũng (SN 1981), trú ở xã Nam Sơn, huyện An Dương, hiện ở  phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân. Tên này có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng cùng đi với Dũng là Nguyễn Thạc Minh Hiếu (SN 1988), trú ở  phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Khẩn trương truy xét, đến 20h ngày 16-5, lực lượng phá án nắm được thông tin Dũng và Hiếu đang đi trên xe ô tô để trốn về Hà Nội. Lập tức, một tổ công tác của Phòng CSHS đã lên đường truy bắt đối tượng. 

Đến 1h30 ngày 17-5, tổ công tác Phòng CSHS xác định nhóm đối tượng trên đã quay lại khu 2, Đồ Sơn, để tìm nơi ẩn náu. Phương án bao vây, phong tỏa địa bàn nhanh chóng được CATP Hải Phòng triển khai, với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an. Đúng 2h, các lực lượng phối hợp đã ập bắt Nguyễn Thạc Minh Hiếu đang cùng 1 đối tượng khác tại 1 khách sạn ở khu 2, Đồ Sơn.

Qua khai thác nóng, các đối tượng khai Nguyễn Việt Dũng cũng đang có mặt cùng bạn gái tại 1 khách sạn gần đó. Bị quây bắt, Dũng ngoan cố không mở cửa, đồng thời đe dọa sẽ bắn chết người tình nếu như có ai cố tình vào phòng. Xác định đối tượng có vũ khí, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP đã trực tiếp kêu gọi, thuyết phục, động viên, và đến 5h50 cùng ngày, Nguyễn Việt Dũng đã chịu buông súng. Vụ việc đang được CQĐT CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng.