Ba Vì:

Đối tượng chém tử vong "tình địch" đã ra đầu thú

ANTD.VN - Sau khi chém tử vong “tình địch”, Hoa bỏ trốn. Được sự động viên của gia đình và lực lượng chức năng, Hoa đã đến cơ quan Công an đầu thú sau 2 ngày gây án…

Ngày 22-10, CAH Ba Vì, TP Hà Nội cho biết, được sự vận động của người thân trong gia đình và lực lượng chức năng, cùng ngày, Hà Xuân Hoa (SN 1975, trú tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì), đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 21h ngày 20-10, tại nhà chị Nguyễn Thị L. (SN 1984, ở thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường), bị chồng là Hà Xuân Hoa, dùng hung khí chém đứt một ngón tay. Ngoài hành vi gây thương tích cho vợ, Hà Xuân Hoa còn chém anh Đỗ Tất T. (SN 1970, ở cùng xóm) tử vong.

Mặc dù ngay sau khi bị Hoa chém, anh T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đến sáng 21-10 đã tử vong. Sau khi gây án, Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, trước ngày gây án, Hoa ở Trung Quốc làm thuê, còn chị L. ở nhà làm nghề may. Gia cảnh nạn nhân T. cũng tương tự, vợ anh cũng đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc).

Thời gian gần đây, anh T. xây nhà cho một hộ gần nhà chị L. nên thường sang nhà chị L. ngủ nhờ. Đêm 20-10, Hoa đột ngột từ Trung Quốc trở về nhà và bắt gặp cảnh anh T. đang ngủ cùng vợ mình nên đã dùng dao chém đứt ngón tay vợ và chém “tình địch” tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.