Đòi nợ 2 triệu không được, quay sang cưỡng đoạt tài sản trị giá 20 triệu đồng

ANTĐ - Không đòi được món nợ 2 triệu đồng, vợ chồng Trần Bá Thành và Nguyễn Thị Nụ đã cưỡng đoạt tài sản của "con nợ" trị giá 20 triệu đồng 

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2015 chị Mai Thị Dung (SN 1970, trú tại ấp Tân Sơn, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) có đứng ra bảo lãnh và mượn số tiền 2 triệu đồng của Trần Bá Thành (SN 1978, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) và Nguyễn Thị Nụ (SN 1979, trú tại tổ 3, Kp 5, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, là vợ của Thành).

Đến 10h ngày 28-11 chị Dung đi đến quán café thuộc ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, thì hai vợ chồng Thành và Nụ cùng đi vào quán để đòi tiền nợ. Do chị Dung không có tiền trả nợ nên vợ chồng Thành và Nụ tự ý chiếm đoạt tài sản gồm: 1 xe máy hiệu Honda Click, BKS 59E1- 002.10, màu đen và 1 điện thoại di động, tổng giá trị tài sản khoảng 20 triệu đồng. 

CATP Bà Rịa đã tạm giữ hình sự đối với Thành, cho gia đình bảo lãnh Nụ và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.