"Đoạt tình" nữ sinh vừa quen, cựu huấn luyện viên thể thao lĩnh án

ANTD.VN - Bị cáo Đoàn Đình Lân (40 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là cựu huấn luyện viên Trung tâm thể dục thể thao quận Đống Đa, Hà Nội, từng có một tiền án 30 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Không chịu tu tỉnh bản thân, sau khi ra tù, Lân tiếp tục gây ra vụ án nghiêm trọng khác khi “đoạt tình” nữ sinh mới quen với chiêu lừa “mời em làm người mẫu chụp ảnh”.

Ngày 27- 9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án này.

Kết quả điều tra xác định, trưa 20- 11- 2015, chị Lường (20 tuổi, quê ở Sơn La, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) lên mạng xã hội Zalo thấy có nick tên “Đoàn Lân” của Đoàn Đình Lân, trên status ghi “nhận chụp ảnh” kết bạn. Chị Lường đồng ý kết bạn với Lân trên Zalo.

Quá trình nhắn tin trò chuyện, Lân hỏi chị Lường có thích chụp ảnh không, nếu có anh ta sẽ mời làm người mẫu chụp ảnh. Khi chị Lường đồng ý, Lân cho số điện thoại và hẹn gặp ở gần chỗ chị trọ để đưa đi chụp ảnh.

Khoảng 14h cùng ngày, Lân điều khiển xe máy đến đón chị Lường rồi đưa chị đến một khách sạn nằm trên quận Cầu Giấy thuê phòng theo giờ. Vừa vào phòng, Lân đã nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị Lường.

Phát hiện thấy Lân có cử chỉ quá mức bạn khác giới nên chị Lường chạy về phía cửa phòng định bỏ ra ngoài nhưng bị Lân kéo lại và dùng sức khỏe đè chị xuống giường. Mặc cho chị Lường khóc lóc van xin, nhưng Lân vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng.

Vừa quan hệ tình dục với chị Lường, Lân vừa rút điện thoại, cầm trên tay giả vờ quay lại cảnh hiếp dâm chị mặc cho nạn nhân tiếp tục van xin. Sau khi bị Lân xâm hại, chị Lường đòi về thì Lân đe dọa buộc chị phải tiếp tục cho Lân quan hệ lần hai… Được giải thoát, chị Lường lập tức đến cơ quan Công an tố cáo sự việc và đề nghị xử lý hình sự Lân về hành vi hiếp dâm.

Ngày 23- 11- 2015, Công an quận Cầu Giấy ra lệnh bắt khẩn cấp Lân. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Cầu Giấy xác định, hành vi của bị cáo Lân là nguy hiểm cho xã hội khi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm nhân phẩm, danh dự sức khỏe của người phụ nữ, gây mất trật tư ổn định xã hội. Tính chất hành vi vi phạm tội thể hiện bị cáo phạm tội một mình với lỗi cố ý phạm tội nhiều lần đã phạm vào tình tiết tăng nặng định khung hình phạt. Với phán quyết trên, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lân 7 năm tù về tội hiếp dâm.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lân làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù. Lý do được HĐXX xác định, vì gia đình bị cáo đã bồi thường hết cho bị hại. Bố bị cáo lại là võ sư nổi tiếng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, có công đào tạo nhiều vận động viên cho nước nhà.