Dọa đâm kim tiêm có HIV để cướp tài sản

ANTĐ - Hôm qua (29-11), Cơ quan CSĐT CAH Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tiệp (SN 1977, HKTT tại Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Đình Tiệp từng có 3 tiền án về các tội chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Để có tiền nướng vào những cuộc ăn chơi, Tiệp lập kế hoạch sử dụng xe máy đi cướp tài sản của các phụ nữ đi làm về muộn trên một số tuyến quốc lộ.

Tối 13-11, Tiệp điều khiển xe máy BKS: 99B1-161.88 từ thị xã Bắc Ninh đến huyện Đông Anh. Khi đi trên đường Thụy Lâm, Tiệp phát hiện chị Phạm Thị Xuân Huế, trú tại thị trấn Đông Anh đang đi xe máy trên đường và bám theo. Đến đoạn đường vắng, đối tượng ép người phụ nữ này vào lề đường và đe dọa sẽ đâm kim tiêm nhiễm HIV vào nạn nhân để buộc chị Huế phải đưa tiền. Quá sợ hãi, chị Huế cho biết không có tiền mà chỉ có chiếc đồng hồ đang đeo và van xin Tiệp buông tha.

Thấy chiếc đồng hồ giá trị không cao, Tiệp nhảy xuống ép chị Hiếu phải mở cốp xe và cướp đi chiếc túi bên trong có 2 chiếc điện thoại cùng 172 nghìn đồng rồi bỏ trốn. Khi đi đến Cầu Đuống, y giữ lại tài sản còn chiếc túi của chị Huế đối tượng vứt xuống sông. Sáng hôm sau, Tiệp mang 2 chiếc điện thoại trên đến huyện Đông Anh để bán lấy tiền tiêu xài. 

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, CAH Đông Anh đã khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ án. Chỉ 1 ngày sau, đối tượng Nguyễn Đình Tiệp đã bị bắt và số tài sản của chị Huế cũng được thu hồi.

CAH Đông Anh đang hoàn tất hồ sơ vụ án, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.