Định phi tang khi gặp 141

ANTĐ - Trưa 5-10, tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội do Đại úy Phùng Quang Hưng, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã ba Láng - Yên Lãng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29P7-2837 không đội mũ bảo hiểm có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. 
Định phi tang khi gặp 141 ảnh 1

Các tang vật của hai vụ việc bị Y9/141 phát hiện, thu giữ

Thấy tổ công tác, nam thanh niên trên có dấu hiệu bỏ chạy song đã bị các trinh sát hình sự kịp thời khống chế, chặn giữ. Bị buộc phải đưa xe vào chốt kiểm tra, nam thanh niên trên rút ngay trong túi quần một bao thuốc lá, vo viên rồi ném nhanh xuống đường hòng phi tang. Phát hiện hành vi trên, các trinh sát đã kịp thời thu giữ.

Qua kiểm tra, ở giữa lớp giấy bạc và vỏ bao thuốc lá có chứa nhiều túi nilon bên trong chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá. Ngoài ra, CSGT cũng thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa lá, nghi là tài mà. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Triệu Mạnh Kiến (SN 1975), ở Đống Đa, Hà Nội. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật đã bị Y9/141 đưa về CAP Thịnh Quang để làm rõ.

Cũng trong ca trực trên, Y9/141 còn phát hiện, kiểm tra một xe ba bánh tự chế giả xe thương binh chở hàng hóa không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, số hàng trên gồm hàng trăm chiếc tất, đồ chơi, tai nghe. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Phạm Văn Xuy (SN 1978), ở Hà Đông, Hà Nội đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Tổ công tác đã lập biên bản theo quy định.