Điều tra vụ con dâu lừa xin góp vốn đầu tư Bitcoin, bố chồng dàn cảnh cướp tiền

ANTD.VN -Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “cướp tài sản” thông qua việc góp vốn mua tiền ảo, bắt đối tượng Phi Thị Loan, 29 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 25-10, tại quán café Hải Ngỗng, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, anh Nguyễn Ba N., 33 tuổi, trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, gặp Phi Thị Loan để bàn việc góp vốn mua tiền ảo Bitcoin.

Sau khi thống nhất, Loan góp 40.000 đô la Mỹ, anh N. viết giấy biên nhận và giấy xác nhận hợp tác kinh doanh. Sau khi nhận tiền của Loan, anh N. để tiền trên bàn thì bất ngờ một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) lao đến cướp túi tiền và bỏ chạy.

Sau khi số tiền trên bị mất, đối tượng Loan tỏ vẻ không đồng ý góp vốn nữa và viết giấy nợ (anh N. nợ Loan 40.000 đô la Mỹ), yêu cầu anh N. ký. Cùng lúc đó, Đỗ Tuyết, SN 1961, là bố chồng Loan cùng 1 nhóm thanh niên đến và bắt ép anh N. phải ký vào giấy nhận nợ.

Bước đầu đối tượng Loan khai nhận việc nhóm thanh niên cầm túi tiền bỏ chạy là do ông Tuyết sắp đặt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.