TP.HCM

Điều tra vụ cô gái bị người yêu giết hại, phi tang thi thể

ANTD.VN - Vì ghen tuông, đối tượng nhẫn tâm sát hại người yêu rồi phân xác mang đi phi tang ở địa bàn tỉnh khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Chiều 4/6, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh). Theo đó, Công an đã bắt giữ 1 nghi can là đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Gia Lai), là người yêu của chị N.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm từng dấu vết.

 Theo điều tra ban đầu, ngày 31/5, vì mâu thuẫn, ghen tuông, Hiếu sát hại chị N tại phòng trọ nằm trong con hẻm 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp. Để che giấu tội ác, Hiếu nghĩ đến kế hoạch phân xác của nạn nhân rồi mang đi phi tang ở xa.

Chiều 4/6 khi Hiếu đang phi tang một số đoạn thi thể của chị N tại địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thì bị công an địa phương phát giác, bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu đã thừa nhận hành vi.

Nhận thông tin của Công an huyện Gò Dầu, Công an quận Gò Vấp lập tức có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường để kiểm tra. Các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã vào cuộc.

Nhiều người dân gần hiện trường vẫn còn hoảng sợ trước vụ việc. 

Tại hiện trường Công an thu được nhiều tang vật và một số dấu vết quan trọng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.