TP.HCM:

Điều tra vụ bé trai 10 tuổi tử vong bất thường tại bãi đất trống

ANTD.VN - Nghe tiếng hô hoán, người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện cháu trai 10 tuổi nằm bất động, trên người cháu bị một nắp cống bằng bê tông đè lên nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 25-6, cơ quan chức năng quận 12 vẫn đang điều tra vụ bé trai Võ Hoàng N (SN 2007) tử vong tại bãi đất trống xảy ra trên địa bàn.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 15h chiều 24-6, người dân sinh sống tại khu phố 3, đường TTH 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra. Lúc này, mọi người phát hiện một nắp cống bằng bê tông đè lên người cháu N, nằm bất động, cơ thể mềm nhũn.

Người mẹ (áo vàng) gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm khi thấy thi thể con trai

Ngay sau đó, cháu N nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lực lượng chức năng địa phương cũng có mặt để lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân.

Đến khoảng 21h30, thi thể cháu N được đưa về để gia đình lo hậu sự. Người thân khi thấy thi thể cháu N đã gào khóc thảm thiết, riêng người mẹ ngất lịm.

Theo người dân khu vực cho biết, nắp cống tại bãi đất trống đè lên người cháu N là của một công trình đúc để phục vụ việc sửa chữa đường để đó nhưng không rào chắn.