Điều tra nguyên nhân cháy xe bồn chở xăng khi đang đổ đèo tại Bắc Kạn

ANTD.VN -Ngày 6-8, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy xe bồn chở xăng xảy ra tại huyện Na Rì.

Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 50 ngày 4-8, tại km 113+850 thuộc địa phận xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương dập lửa xe bồn chở xăng

Trước tình huống nguy kịch, lái xe Nguyễn Duy Hưng (SN 1973), ở thành phố Thái Nguyên đã nhanh trí tấp vào lề đường rồi thoát nạn và báo tin cho lực lượng cứu hỏa đến dập lửa.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa điều 5 xe chữa cháy cùng lực lượng có mặt tại hiện trường dập lửa. Toàn bộ xăng trong bồn tràn ra đường và cháy lan, rất may khu vực không có dân cư.

Chiếc xe bồn bị cháy đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt

Lái xe cho biết, khi đang điều khiển đổ đèo nhận thấy mùi xăng nên đã phanh để kiểm tra thì bất ngờ thấy lửa bốc cháy. Do sợ chiếc xe mất kiểm soát nên lái xe đã đánh lái  hướng vào ta luy dương cho xe mắc lại nhưng quán tính xe lắc mạnh nên đã bị lật nghiêng ra đường.

Các xe chuyên dụng nối vòi rồng tiếp nước để chữa cháy xe bồn chở xăng

Mặc dù khối lượng xăng trong xe rất lớn nhưng với biện pháp chữa cháy hiệu quả, khoảng 20 phút sau ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.