Đi tù vì trộm ống nước

ANTĐ - Để có tiền tiêu xài, tháng 4-2015, 2 đối tượng Huỳnh Văn Nam (SN 1987), trú tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa và Nguyễn Lãm (SN 1978), quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã câu kết trộm 220 ống gang có giá trị trên 1 tỷ đồng của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi.

Hai đối tượng Nam và Lãm lúc bị bắt 

Qua 2 lần xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm), ngày 25-5, TAND tỉnh Quảng Ngãi, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên giữ nguyên mức án sở thẩm.

Theo tài liệu điều tra, sáng 3-4-2015, Phòng CSHS Công an tỉnh nhận tin báo về vụ trộm cắp ống cấp nước của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi tại công trình hệ thống cấp nước trường THCS thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Qua truy xét, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh đã phát hiện xe tải BKS: 76C-045.81 chở 139 ống gang đang đỗ tại nhà ông Bùi Tá Ngọc Anh, chủ doanh nghiệp Phương Anh, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi có biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, được biết xe tải đang tập kết nhà ông Anh chuẩn bị vận chuyển số ống nước này đi TP Hồ Chí Minh. Lái xe là Nguyễn Văn Sĩ, trú tại phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi là người chở thuê. 

Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện danh tính của chủ hàng là Nguyễn Lãm (SN 1978), ở phường 11, quận 12, TP Hồ Chí Minh, nơi đăng ký hộ khẩu ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

Sau đó, các trinh sát Phòng CSHS và công an các quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức truy bắt đối tượng Lãm. Đến trưa 5-4, các trinh sát đã bắt được tên Lãm khi đang lẩn trốn tại phường 11, quận 12. Tại cơ quan điều tra, Lãm đã thành khẩn khai nhận hành vi trộm 220 ống gang trị giá trên 1 tỷ đồng tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Y đã chia thành 2 đợt tổ chức vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.  

Qua điều tra mở rộng, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, tham gia thực hiện các vụ trộm ống gang, Lãm còn có một đồng bọn được xác định là Huỳnh Văn Nam (SN 1987), trú tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Theo hồ sơ, đối tượng này đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 6-4-2015, đối tượng Nam đến cơ quan điều ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Lãm và Huỳnh Văn Nam khai nhận, năm 2011, Lãm và Nam quen biết nhau tại TP Hồ Chí Minh. Tháng 1-2015, 2 đối tượng thấy trên Quốc lộ 1A ở Quảng Ngãi đang thi công có nhiều ống cấp nước bằng gang để bên đường nhưng không có người quản lý nên đã bàn bạc lấy trộm số ống gang này bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Lãm đã thuê xe cẩu BKS: 76C-032.85 và xe tải BKS: 76C-045.81 vận chuyển 220 ống gang đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Vụ vận chuyển 139 ống gang đầu tiên trót lọt, Lãm đã bán với giá 500 nghìn đồng/ống và chia cho Nam 10 triệu đồng. Thực hiện phi vụ lần thứ hai thì bị bắt. Qua điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã truy bắt được đối tượng sau 3 ngày gây án, thu hồi cho Nhà nước trên 1 tỷ đồng. 

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lãm 15 năm tù; bị cáo Huỳnh Văn Nam 11 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Cho rằng bản án trên là quá nặng nên bị cáo Huỳnh Văn Nam đã làm đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt lên TAND cấp cao tại Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25-5, Hội đồng xét xử nhận định: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Huỳnh Văn Nam không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đối với Nguyễn Lãm không có đơn kháng cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét.