Đi làm than thổ phỉ để trốn truy nã

ANTĐ - Thông tin về sự xuất hiện của một công nhân dáng mập mạp và làm việc hết sức lóng ngóng tại mỏ than thổ phỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã bị CAH Tiên Lãng - Hải Phòng nắm bắt. Từ đây, chân tướng kẻ trốn truy nã đã phát lộ.

Đi làm than thổ phỉ để trốn truy nã ảnh 1Đối tượng Bùi Đức Giang 

Kẻ giả danh công nhân đó là Bùi Đức Giang (tức Giang “bệu”, SN 1998, HKTT ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỷnh Quảng Ninh). Tháng 8-2015, Giang bị Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng ra quyết định truy nã về tội danh giết người. 

Theo tài liệu điều tra, tối 8-8-2015, anh Nguyễn Tuấn Định (SN 1989, HKTT ở xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đến nhà bạn gái ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng chơi, sau đó đi hát karaoke. Lúc đi ngang qua phòng hát của nhóm thanh niên xã Hùng Thắng (giáp ranh xã Vinh Quang), anh Định có ngoái lại nhìn. Do anh Định đeo kính cận nên nhóm thanh niên xã Hùng Thắng cho rằng bị nhìn đểu và lao vào dùng gạch đá đánh nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi người dân can ngăn, anh Định được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng với thương tích chấn thương sọ não. 

Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên xã Hùng Thắng tiếp tục mang hung khí vào tận bệnh viện nhằm truy sát. Thấy anh Định đang nằm trên giường cấp cứu, một đối tượng đã đâm 2 nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng trong vụ án về hành vi giết người, trong đó có Giang “bệu”. Theo tài liệu trinh sát, ngay sau khi gây án, Giang bỏ trốn và trà trộn vào những người làm thuê trong các lò than thổ phỉ. Sau quá trình kiên trì vận động thuyết phục đối tượng, đến ngày 17-2-2016, Bùi Đức Giang đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi gây án. CAH Tiên Lãng đã bàn giao đối tượng đến Phòng CSHS - CATP Hải Phòng để xử lý theo thẩm quyền.