Đi giao ma túy cùng "chị lớn" nam thanh niên bỏ chạy thục mạng

Đi giao ma túy cùng "chị lớn" nam thanh niên bỏ chạy thục mạng khi thấy Công an

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT – CAQ Thanh Xuân, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, Quách Trọng Phúc, Sn 1991, quê ở Ninh Bình được “chị lớn” quen biết trong xã hội rủ đi giao “hàng” đã hoảng sợ, bỏ chạy thục mạng khi nhìn thấy Công an.

Khoảng đầu tháng 2-2017, Đội Cảnh sát ma túy – CAQ Thanh Xuân, Hà Nội nắm bắt thông tin có một số đối tượng thường xuyên hoạt động mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn trên địa bàn. Đội Cảnh sát ma túy đã tổ chức đấu tranh theo dõi với nhóm đối tượng này.

Sau quá trình theo dõi mật phục, đến khoảng 23h ngày 26-2, tổ công tác Đội Cảnh sát ma túy bám theo một xe taxi chở 1 đôi nam nữ dừng tại trước cửa số nhà 382 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, có biểu hiện nghi vấn. Khi đôi nam nữ này vừa xuống xe thì tổ công tác ập tới yêu cầu kiểm tra.

Hai đối tượng Thu và Phúc.

Vừa nhìn thấy Công an, đối tượng nam giới hoảng sợ bỏ chạy thục mạng, vứt xuống đường 2 bì thư. Đối tượng chạy được khoảng 500m thì bị tổ công tác đuổi kịp khống chế. Đối tượng nữ bị giữ ngay tại chỗ.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Hoàng Thị Thu (Sn 1972, HKTT tại Tổ 6, phường Nam Sơn, thành phố Tam Hiệp, tỉnh Ninh Bình, từng có 2 tiền án, 1 tiền sự); Quách Trọng Phúc (Sn 1991, HKTT tại Đội 8 Liên Thượng, Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Kiểm tra 2 phong bì thư đối tượng vứt lại, bên trong có 5 túi nilon màu xanh, chứa 900 viên nén màu hồng (còn gọi là hồng phiến hay ngựa). Kiểm tra trên xe taxi, tổ công tác thu thêm 1 phong bì, bên trong có 2 túi nilon chứa 200 viên nén màu hồng và 70 viên nén màu trắng (ma túy kẹo). Tổng cộng gồm 1.170 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật ma túy

Hai đối tượng khai nhận đem ma túy đến địa bàn quận Thanh Xuân để bán cho một số đối tượng, chưa kịp bán thì bị Công an phát hiện.

Quá trình điều tra, Đội cảnh sát ma túy xác định, số ma túy trên là của Thu, khi đi giao hàng Thu rủ Phúc (em xã hội) đi cùng. Quá trình đi giao ma túy cùng "chị lớn" Phúc hoảng sợ bỏ chạy khi thấy lực lượng Công an.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.