Đi ăn cưới "tranh thủ" trộm cắp

ANTD.VN - Sau khi ăn cưới xuống đến tầng 1 của khách sạn, thấy 2 chiếc túi không có người trông giữ, Hưng liền “đá” mang đi nơi khác lục soát lấy trộm số tài sản trị giá gần 50 triệu đồng…

Đối tượng Trương Phúc Hưng bị tạm giữ tại cơ quan công an

Ngày 9-1, cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trương Phúc Hưng (SN 1954, ở tổ 55, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 6-1, Trương Phúc Hưng cùng Phạm Văn H (ở ngõ 37 Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) đi ăn cưới tại tầng 2 khách sạn Đê La Thành, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Đến khoảng 13h 30 cùng ngày, khi xuống sảnh tầng 1 của khách sạn,  Hưng phát hiện có 2 chiếc túi xách (của 2 khách) để ở bục đá nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Không chút do dự, Hưng liền lấy 2 chiếc túi trên rồi nhanh chóng đi ra chỗ H lấy xe, bảo chở về nhà anh rể của H (ở quận Đống Đa, Hà Nội) uống nước.

Khi đến nhà anh rể của H, Hưng lấy cớ có chút việc nên mượn xe máy của H đi ra ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa một lát. Tại đây, Hưng lục soát 2 chiếc túi xách, lấy được 1 máy tính nhãn hiệu Macbook, 1 dây truyền vàng, 1 dây truyền kim loại màu trắng, 10 triệu đồng và 154 USD, 1 máy ảnh hiệu Nikon (tổng trị giá tài sản khoảng 50 triệu đồng).

Sau vài giờ trộm cắp, khi Hưng cùng H và anh rể của H đang ngồi uống bia trên phố Trương Định thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra.