Đến xin ở nhờ, khoắng sạch tài sản của bạn cùng phòng

ANTĐ - Với nhiều thủ đoạn ma mãnh, Hoàng Phong Vũ (SN 1996), trú tại xã Đức Hòa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã trộm cắp tài sản của 5 người bạn cùng phòng, sau đó đến CAP trình báo... mình cũng là nạn nhân.
Đến xin ở nhờ, khoắng sạch tài sản của bạn cùng phòng ảnh 1

Đối tượng Hoàng Phong Vũ cùng số tài sản trộm cắp được


4h ngày 31-7, anh Phạm Ngọc Hồng, Trần Xuân Thành trú tại Kinh Môn, Hải Dương là sinh viên đang thuê trọ tại tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai đến CAP Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm trình báo tại phòng trọ của mình vừa xảy ra một vụ trộm cắp. Tài sản bị mất gồm 6 chiếc điện thoại di động và 2 chiếc máy tính xách tay đắt tiền.

Theo trình báo của anh Hồng và Thành, vì phòng trọ có 2 gian, khá rộng nên để tiết kiệm chi phí, 2 anh đã rủ thêm 3 người bạn học cùng lớp là Trang, Hồng, Yến, cùng quê ở Thái Thụy, Thái Bình về trọ cùng. Mới đây, trong phòng trọ có thêm 1 người nữa đến ở nhờ là Hoàng Phong Vũ, quê ở Quảng Bình, bạn của chị Yến.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CAP Minh Khai tổ chức điều tra và xác định, tối 30-7, anh Hồng và Thành ngủ ở gian trong còn chị Trang, Hồng, Yến và Vũ ngủ ở gian ngoài. Khoảng 4h sáng 31-7, anh Thành tỉnh giấc tìm điện thoại của mình không thấy nên hô hoán mọi người cùng dậy để kiểm tra thì cả phòng đều phát hiện mất điện thoại và máy tính xách tay.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng CAP thấy cửa cổng vẫn khóa nên tìm kiếm xung quanh phát hiện chiếc laptop Dell, iPhone 5, điện thoại Sky giấu trên nóc nhà vệ sinh. Tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện chiếc máy tính Vaio bị giấu ở khe bên ngoài gian nhà, 2 chiếc điện thoại của chị Trang và Vũ giấu ở ống cống. Riêng chiếc điện thoại của chị Yến thì không tìm được. CAP Minh Khai đã triệu tập cả 6 người về trụ sở cơ quan công an.

Qua làm việc, cơ quan công an phát hiện Hoàng Phong Vũ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đấu tranh, kiểm tra người và phát hiện chiếc điện thoại Oppo màu trắng được Vũ giấu trong đũng quần. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Vũ khai quen Yến nên đến phòng trọ của bạn xin ở cùng. Do cần tiền sử dụng và thấy mọi người để đồ đạc trong phòng sơ hở nên Vũ nảy sinh ý định trộm cắp.

Khoảng 2h ngày 31-7, lợi dụng lúc mọi người đang ngủ, Vũ dậy và trộm cắp toàn bộ tài sản gồm 2 laptop và 5 điện thoại, chia ra cất giấu các nơi, dự định sẽ mang ra ngoài tiêu thụ sau. Để mọi người không nghi ngờ, Vũ cũng giấu điện thoại Nokia 1280 của mình. Khoảng 4h cùng ngày khi anh Thành phát hiện mất trộm và cùng mọi người tìm kiếm thì Vũ cũng giả vờ tham gia tìm kiếm tài sản.

Tổng giá trị tài sản Vũ trộm cắp là khoảng 25,5 triệu đồng. CAP Minh Khai đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng Hoàng Phong Vũ và toàn bộ tang vật về CAQ Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ.