Đánh úp sới bạc mở về đêm trong rừng Tam Đảo

ANTD.VN - Sau thời gian nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triệt phá sới bạc nằm sâu trong rừng thuộc địa bàn xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo.

Sới bạc nằm sâu trong rừng, cách đường nhựa gần 9 km thuộc xã Hồ Sơn, và lực lượng chức năng đã tiến hành cuộc đột kích lúc 23h40 ngày 20-11, với sự tham gia của hàng chục cán bộ chiến sỹ. 

Các đối tượng và tang vật, phương tiện đánh bạc bị lực lượng Công an thu giữ

Tuy nhiên lợi dụng đêm tối, rừng rậm, nhiều đối tượng đã ôm tiền bỏ chạy vào sâu trong rừng. Lực lượng Công an bắt giữ 5 đối tượng gồm: Dương Văn Lợi (SN 1985, quê quán Đại Từ, Thái Nguyên); Đằng Văn Dưỡng (SN 1989, trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo); Nguyễn Văn Huy (SN 1987), Phùng Thị Oanh (SN 1973) và Trần Thị Thanh (SN 1966), cùng trú tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật hơn 8 triệu đồng, 36 chiếc ghế nhựa, cùng đồ nghề phục vụ đỏ đen dưới hình thức xóc đĩa, và thảm, bạt, bóng điện, bình ắc quy...

Theo xác minh, sới bạc này hoạt động đã nhiều tháng, thu hút số đông con bạc ở nhiều tỉnh lân cận và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cầm đầu sới là đối tượng T. (trú ở huyện Tam Đảo). Sới bạc mở 2 “ca”/ ngày, thường vào buổi chiều và đêm và diễn ra trong vòng 2 tiếng rồi giải tán nhằm tránh sự phát hiện, chú ý của lực lượng Công an và người dân.

Đáng chú ý, những kẻ mở sới liên tục thay đổi địa điểm hoạt động, nằm sâu trong núi thuộc huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên. Khi sới hoạt động, đối tượng cầm đầu thiết lập nhiều chốt cảnh giới từ xa, thậm chí trang bị cả bộ đàm để liên lạc, báo tin khi “bị động”.

Vụ việc đang được phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra mở rộng, xác minh và truy bắt các đối tượng cầm đầu, liên quan đang bỏ trốn.