Đánh sập nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia

ANTĐ - Trong thời gian từ tháng 4 đến đầu tháng 5-2016, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an các quận Thanh Xuân và Đống Đa (CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, lập án trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy xuyên quốc gia.

Đánh sập nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia ảnh 1

Đối tượng Bốn cùng đồng bọn và tang vật tại CAQ Thanh Xuân

Bắt quả tang khi đang giao dịch

Theo Thượng tá Đào Văn Trung, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Thanh Xuân, đầu tháng 4-2016, đơn vị phối hợp với CAP Khương Trung đã phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy liên tỉnh Sơn La - Hà Nội. Đối tượng được lực lượng công an chú ý đến nhiều nhất là Nguyễn Thị Bốn (SN 1965), đã có 1 tiền án, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bốn thường đi lại với một số đối tượng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và nhóm này đều liên quan đến các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi nắm được hoạt động của Bốn cùng đồng bọn, cuối tháng 4-2016, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy CAQ Thanh Xuân phối hợp với CAP Khương Trung; CAH Mộc Châu và lực lượng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Sơn La đã tập trung bám sát mọi hoạt động của Nguyễn Thị Bốn, phát hiện và bắt quả tang vụ giao dịch mua bán trái phép chất ma túy giữa “nữ quái” này với các đối tượng Hoàng A Thái (SN 1989) và Đinh Công Thăm (SN 1984), đều trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ở khu vực thôn Trường Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tại thời điểm đó, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp, 500 gam thuốc phiện và 12 triệu đồng.

Kiểm soát chặt khu vực biên giới

Từ đầu năm 2016 đến nay, CAQ Đống Đa đã liên tiếp khám phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Giàng A Chứ (SN 1989) và Vàng A Dơ (SN 1980) cùng trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vừa bị cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để làm rõ được hành vi phạm tội của Chứ và Dơ, CAQ Đống Đa đã mật phục tại một số địa bàn, trong đó các xã vùng biên giới thuộc tỉnh Sơn La để tìm hiểu quy luật hoạt động của đường dây tội phạm này. 19h20 ngày 13-4, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy CAQ Đống Đa phát hiện Giàng A Chứ đang ngồi trên một chiếc xe ô tô di chuyển ở khu vực ngã tư đường Láng - Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, đã phối hợp với CAP Ngã Tư Sở kiểm tra.

Lúc đó, trên xe có cả Vàng A Dơ ngồi cùng hàng ghế phía sau với Giàng A Chứ. Lực lượng công an đã phát hiện và thu được 2 bánh heroin trọng lượng gần 1kg được Chứ cất giữ trong áo khoác. Chứ khai ngày 13-4, đã được khách ở Hà Nội đặt mua 2 bánh heroin với giá 16.000USD. Chứ rủ Dơ đi cùng và mang 2 bánh heroin từ xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về Hà Nội tìm khách giao “hàng”. 

Trước đó, các đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1983), trú tại thôn 6, xã Hải Tiến; Trịnh Xuân Thành (SN 1987), trú tại thôn 7, xã Hải Đông và Hoàng Thúy Hằng (SN 1984), trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cũng bị cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa bắt tạm giam do mua bán trái phép 5.000 viên ma tuý tổng hợp. Đông và Thành khai nhận đã mua ma tuý của Hằng từ biên giới Việt Nam - Trung Quốc (tỉnh Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về Hà Nội bán kiếm lời.

Cũng giữa tháng 4-2016, lực lượng CSĐT tội phạm ma tuý CAQ Đống Đa đã lập kế hoạch trinh sát, phát hiện và đánh sập một đường dây tội phạm ma túy lớn, bắt quả tang Nguyễn Thu Huyền (SN 1973), trú tại ngõ Huy Văn, phường Văn Chương (Đống Đa) đang vận chuyển gần 490,43 gam ma tuý “đá”.

Huyền khai nhận chỉ vận chuyển thuê để nhận tiền công 5 triệu đồng. Mở rộng đường dây tội phạm này, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa được biết đối tượng vận chuyển thuê có liên hệ với các đầu mối mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới, để tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ. 

“Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy diễn ra ở quận Đống Đa đã bị lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ. Các đối tượng phạm tội đều khai nhận mua hàng từ các tuyến biên giới phía Bắc, mang về Hà Nội tìm mối tiêu thụ”, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa thông tin và cho biết trong quá trình khai thác, các đối tượng phạm tội đều khai “hàng trắng” có nguồn gốc từ biên giới phía Bắc.

Thực chất, ma túy do các đối tượng ở nước ngoài sản xuất, rồi thuê người vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ. Do vậy, các lực lượng chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ vùng biên giới, không để kẽ hở cho tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia có điều kiện len lỏi hoạt động.