Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

ANTD.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp lực lượng chức năng Lào triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng cực lớn.

Khoảng 0h30 phút ngày 6-11, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên Phòng và Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc Lào về tập kết tại Phong Sa Ly và sau đó đưa đi tiêu thụ tạị một số tỉnh biên giới Việt Nam.

Trước đó, qua triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, trao đổi thông tin giữa tỉnh biên giới hai nước và nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân cung cấp, lực lượng phòng chống ma túy đã nắm được hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy của một số đối tượng tại huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly, Lào.

Trong nhóm đối tượng nổi lên Thào In (SN 1962), quốc tịch Lào, trú tại bản Hát Sơn, huyện Mường Khoa và Thào Tủa (SN 1983), quốc tịch Lào, trú tại bản Bun Tày, huyện Bun Tày, tỉnh Phong Sa Ly. Đây là 2 đối tượng được coi là đầu mối chính vận chuyển ma túy từ các tỉnh đến Phong Sa Ly sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Trong một thời gian dài, các lực lượng chức năng của Lào và Bộ đội biên phòng Việt Nam đã bí mật theo dõi mọi di biến động của 2 đối tượng Thào In và Thào Tủa.

Trưa 5-11, lực lượng trinh sát phát hiện Thào In vào đến nơi giao dịch ma túy, đã ập vào bắt quả tang 2 đối tượng đang mua ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 90.000 viên ma túy tổng hợp, 3 triệu Kíp (tiền Lào) và nhiều chứng cứ quan trọng khác.

Qua khai thác, hai đối tượng khai cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng Việt Nam điều tra, mở rộng.