Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngày 3-4, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về chức vụ công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng 4, Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị chức năng vừa đánh sập đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Nghệ An.

Kết quả điều tra cho thấy, bằng hình thức đánh bạc, cá độ qua internet thông qua http://www.bong88.com Hùng đã tổ chức cho mọi người cá cược. Theo thống kê thì có tổng cộng 38.449 lượt đánh bạc, với số tiền tham gia cá độ đến 900 tỉ đồng đã được các con bạc “cống” vào trò chơi của Hùng.

Trang web mà Hùng dùng để cá độ bóng đá.

Sau một thời gian lập chuyên án điều tra, vào ngày 29-3, Cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thế Hùng (SN 1979) trú phường Quang Trung, TP Vinh, Lê Hồng Trung (SN 1987) trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Ngô Minh An (SN 1970) trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, để điều tra hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua internet.

Khám xét nơi ở của Hùng, Trung và An cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, trong đó lưu giữ nhiều dữ liệu liên quan hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Bước đầu, cơ quan công an xác định Trần Thế Hùng chính là đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá “khủng” này.

Đối tượng Trần Thế Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện Trần Thế Hùng và Lê Hồng Trung đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Ngô Minh An bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

Cơ quan công an đang được điều tra mở rộng.