Bình Dương

Đánh người ngất xỉu, hung thủ đợi nạn nhân tỉnh rồi... đánh tiếp

ANTD.VN - Vì mâu thuẫn nên Tuấn đến nhà ông H, đánh ông này ngất xỉu. Chưa hả dạ, sau đó Tuấn còn ngồi chờ ông H. tỉnh dậy để đánh tiếp, khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 27/9, Công an phường An Phú, TX. Thuận An vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đánh người ngất xỉu, hung thủ đợi nạn nhân tỉnh rồi... đánh tiếp ảnh 1

Đối tượng Tuấn tại cơ quan Công an

Theo đó, do có mâu thuẫn trước đó, 0h15 rạng sáng 22/9, đối tượng Tuấn đến nhà ông L.T.H  (ngụ khu phố 1A, phường An Phú, TX.Thuận An) với ý định tìm ông H. để đánh trả thù.

Khi gặp ông H, Tuấn lớn tiếng và dùng một thanh gỗ đánh ông H ngất xỉu ngay tại chỗ. Chưa hả dạ, Tuấn ngồi chờ ông H. tỉnh dậy để dùng hung khí đánh tiếp khiến nạn nhân bị thương tích nặng rồi hắn bỏ về nhà.

Với ý định tiếp tục trả thù, sáng ngày 25/9, Tuấn đến nhà ông H để nói chuyện bằng vũ lực. Phát hiện đối tượng quay trở lại tìm mình, ông H liền điện báo cho công an phường An Phú.

Nhận được tin báo, lực lượng của đơn vị này đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an làm việc. Tại Công an phường An Phú, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ sự việc đánh ông H. gây thương tích nặng.