Đánh mạnh tội phạm buôn bán thuốc lá lậu

ANTĐ - Năm 2015, thuốc lá lậu chiếm 30% thị phần tiêu thụ thuốc lá trong nước. Bằng nhiều biện pháp ngăn chặn, lực lượng chức năng đã kéo giảm thị phần thuốc lá lậu xuống còn khoảng 20% trong 6 tháng đầu năm 2016. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm buôn lậu thuốc lá vẫn diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi, ngày càng khó phát hiện. Đặc biệt trên địa bàn Hà Nội, tình hình buôn lậu thuốc lá luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. 

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc lá lậu của Đặng Hữu Đô và Trần Trọng Trường

Thủ đoạn tinh vi 

Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT), CATP Hà Nội cho biết, Hà Nội không những là nơi tiêu thụ mà còn là điểm trung chuyển thuốc lá nhập lậu từ Trung Quốc qua các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn ra trên tất cả các tuyến đường bộ, hàng không, đường sắt. 

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn có rất nhiều cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá ngoại, tập trung chủ yếu trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa... Nhiều cơ sở kinh doanh do hám lợi, thiếu hiểu biết nên đã kinh doanh nhiều loại thuốc lá ngoại nhập lậu, không tem, bán các loại thuốc lá giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng, gây mất ổn định thị trường. 

Hai đối tượng Đặng Hữu Đô và Trần Trọng Trường tại cơ quan công an

Theo chỉ huy Phòng CSKT, để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn. Điển hình là các đầu nậu tại khu vực biên giới thường sử dụng phương thức chia nhỏ, xé lô hàng rồi thuê cư dân khu vực biên giới vận chuyển bằng nhiều hình thức vào nội địa.

Khi “hàng” về đến Hà Nội, các đầu nậu tại khu vực biên giới sẽ liên lạc với các đối tượng buôn thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn Hà Nội hẹn địa điểm giao hàng tại nhiều khu vực trong thành phố. Khi đi nhận hàng và giao hàng, các đối tượng chỉ vận chuyển từ 50-70 cây thuốc lá ngoại một chuyến, dưới mức cho phép xử lý hình sự. 

Một thủ đoạn khác là các đối tượng lợi dụng doanh nghiệp xuất nhập khẩu để nhập khẩu thuốc lá về cảng Hải Phòng theo dạng hàng tạm nhập, tái xuất đi đến nước thứ ba, nhưng khi vận chuyển hàng đến khu vực biên giới sẽ tìm cách vận chuyển lậu ngược lại Việt Nam.

Theo thông tin từ lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường TP Hà Nội, qua theo dõi nắm tình hình phát hiện các đối tượng thường tập kết thuốc lá nhập lậu tại Đông Triều, Quảng Ninh hoặc các vùng giáp ranh TP Hà Nội rồi thuê “xe ôm” vận chuyển đi giao cho các chủ hàng tại Hà Nội.

Thuốc lá lậu sau khi được tuồn vào thị trường Hà Nội, các đối tượng tiêu thụ không bày bán công khai, không tập kết số lượng lớn tại cửa hàng mà phân tán, cất giấu tại nhiều địa điểm rồi bán lẻ cho khách. 

Đánh mạnh đường dây, ổ nhóm

Thượng tá Thành Kiên Trung khẳng định, thuốc lá nhập lậu gây hậu quả rất xấu tới nền kinh tế, Nhà nước bị thất thu thuế, doanh nghiệp trong nước bị thiệt hại. Do đó, để thuốc lá lậu không gây nguy hại đến thị trường, thời gian qua, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng chống buôn lậu thuốc lá nói riêng. 

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, các phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại của các loại tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại. Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa và phát hiện, tố giác tội phạm nói chung, tội phạm, vi phạm về buôn lậu thuốc lá nói riêng. 

Cùng với đó, các phòng nghiệp vụ CATP, trong đó Phòng CSKT là chủ công đã chủ động lập danh sách, giám sát chặt các đường dây, ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện buôn lậu thuốc lá, các kho hàng, bến bãi nơi có nguy cơ tập kết thuốc lá lậu... từ đó đề ra kế hoạch đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây, ổ nhóm hoạt động chuyên nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng như Chi cục Thuế, Quản lý thị trường, Hải quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có dấu hiệu vi phạm. Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã phát hiện, khám phá 55 vụ buôn lậu thuốc lá, ra quyết định khởi tố 22 vụ, tang vật thu giữ 149.013 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Trong đó có vụ triệt xóa đường dây buôn lậu thuốc lá lớn nhất trong vòng 4 năm qua tại địa bàn Hà Nội. 

Đêm 21-5, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm thuộc Phòng CSKT đã phát hiện và bắt giữ quả tang Đặng Hữu Đô, 41 tuổi; Trần Trọng Trường, 44 tuổi và Nguyễn Hữu Tín, 51 tuổi, cùng trú tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đang vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc trên xe ô tô.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 22 thùng carton, bên trong chứa 1.100 cây (11.000 bao) thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold đang vận chuyển ra Quốc lộ 1 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và địa điểm cất giấu hàng hóa của Đặng Hữu Đô tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín và xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Kết quả khám xét, lực lượng công an thu giữ thêm 138 thùng carton, bên trong chứa 6.900 cây (69.000 bao) thuốc lá hiệu 555 Gold, đều không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Trong vụ việc này, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ tổng số thuốc lá trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng, số lượng thuốc lá lớn nhất trong vòng 4 năm qua. Với chiến công này, lực lượng Phòng CSKT CATP Hà Nội đã được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen. 

Cần chặn ngay từ cửa khẩu

Đánh giá kết quả đấu tranh với tội phạm buôn lậu thuốc lá, chỉ huy Phòng CSKT CATP Hà Nội cho rằng, dù đã giảm được thị phần thuốc lá lậu nhưng công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá còn nhiều khó khăn. Chống buôn lậu thuốc lá không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhưng sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chưa tích cực, sự phối hợp của các ngành chưa thường xuyên, chưa thống nhất nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra.

Cùng với đó, quy định tái xuất thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ còn nhiều bất cập, có nguy cơ tái thẩm lậu rất cao; việc bảo quản xử lý tang vật là thuốc lá nhập lậu bị thu giữ còn khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Và quan trọng hơn, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống buôn lậu thuốc lá còn mỏng trong khi địa bàn rộng nên việc kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

“Để có thể ngăn chặn được nạn buôn lậu thuốc lá ngoại nhập lậu, cần ngăn chặn tội phạm ngay từ cửa khẩu biên giới, hạn chế tới mức tối đa thuốc lá nhập lậu được thẩm lậu qua các cửa khẩu vận chuyển về Hà Nội.Quan tâm tăng cường biên chế, cơ sở vật chất cho lực lượng làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán thuốc lá nhập lậu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để người dân không tiếp tay cho nạn buôn lậu thuốc lá” - chỉ huy Phòng CSKT nhìn nhận.