Đánh đập bà nội, tấn công Công an xã rồi cầm dao cố thủ trong nhà

ANTĐ - Bị mời về trụ sở Công an xã làm việc sau khi có hành vi đánh bà nội, Võ Thanh Hoài không chấp hành mà còn dùng kéo tấn công người thi hành công vụ khiến 2 đồng chí bị thương, rồi y cầm dao cố thủ trong nhà.

Khoảng 19h30 ngày 1-9, Công an xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh nhận tin báo tại ấp Cẩm Long trên địa bàn xã xảy ra vụ việc Võ Thanh Hoài (SN 1987, trú tại ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) đánh bà Nguyễn Thị Mãnh (SN 1942, trú tại ấp Cẩm Long, xã cẩm Giang, bà nội của Hoài).

Lúc này, đồng chí Võ Thành Tiền, Công an viên và đồng chí Lê Văn Hùng, tuần tra nhân dân, đến mời Hoài về trụ sở Công an xã làm việc, nhưng Hoài không chấp hành còn dùng kéo đâm đồng chí Tiền, Hùng bị thương và lấy dao cố thủ trong nhà.

Đến 1h sáng ngày 2-9, CAH Gò Dầu đã cùng với Cảnh sát 113 Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng đã khống chế và bắt giữ được đối tượng Hoài, thu giữ: 1 cây kéo và 3 con dao.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.