Đánh chết bạn nhậu vì dám xúc phạm bố đẻ đã quá cố

ANTD.VN - Trong lúc uống rượu, nghe bạn nhậu xúc phạm người bố đẻ đã quá cố, T. lao vào đấm bạn nhậu khiến nạn nhân sau đó tử vong...

Ngày 30-5, cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn T. (SN 1959, ở Ngõ 79 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 26-5, khi ông Nguyễn Văn T. đang ngồi uống nước xem tivi một mình tại nhà thì ông Bùi Thế H. (SN 1964), là hàng xóm sang chơi.

Vốn cả hai đều thích uống rượu, nên ông H. đã về nhà lấy rượu. Thấy thế, ông T. đã vào bếp chuẩn bị một ít đồ hải sản làm mồi nhậu.

Trong lúc ngồi uống rượu, bị ông H. nói cạnh khóe về người bố đẻ đã quá cố của mình, ông T. nóng mắt, nổi khùng và hai bên lời qua tiếng lại. Khi sự việc đẩy lên đỉnh điểm, ông H. đứng dậy bẻ tay và xiết cổ ông T. Trong lúc vừa kháng cự vừa tìm cách trả đòn lại "bạn rượu", ông T. đấm nhiều phát vào vùng mặt ông H. khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Sau một hồi "quyết đấu", cả hai dừng cuộc xô xát và ông T. dìu ông H. nằm trên chiếc phản gỗ ở phòng khách. Phát hiện ông H. bị bầm tím vùng mặt, xưng mắt không nhìn thấy gì và có máu chảy từ hai lỗ mũi, ông T. lấy khăn lau vết thương cho người hàng xóm và tiếp tục nói chuyện đến 15h cùng ngày thì T. dìu ông H. về nhà.

Đến chiều, khi bà Đinh Thị Thu H. (SN 1967, vợ ông T.) đi làm về biết việc liền sang nhà ông H. hỏi thăm. Thấy ông H. có nhiều thương tích trên người nên đã cùng bà Bùi Thế B. (SN 1960, vợ ông H.) đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Đến 15h ngày 27-5 ông H. tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã trưng cầu Trung tâm Pháp y Hà Nội tiến hành giải phẫu pháp y tử thi nạn nhân, xác định nguyên nhân chết… Đến 16h cùng ngày, ông Nguyễn Văn T. đã đến Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đầu thú và khai nhận hành vi gây thương tích cho ông H.

Hiện vụ việc vẫn đang được CAQ Ba Đình điều tra làm rõ.