Đang phá khóa xe máy trộm cắp thì bị bắt

ANTĐ - Ngày 23-5, CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Bùi Đức Kiên (SN 1981, ở tổ 26 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 22-5, Nguyễn Đức Kiên đến ngõ 1035 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh thì phát hiện 2 chiếc xe máy tay ga dựng trước cửa nhà trong ngõ. Sau khi tăm tia, Kiên lấy bộ vam phá khóa giấu trong người phá ổ điện xe máy Honda Lead, BKS: 30M8-8442 để trộm cắp. 

Đúng lúc đó, một số người dân đã phát hiện, cùng với chủ nhà hô hoán khiến Kiên bỏ chạy lên phố Đê La Thành. Lúc này tổ Cảnh sát hình sự CAP Ngọc Khánh phối hợp với lực lượng CAQ Ba Đình đi tuần tra kiểm soát địa bàn đã phát hiện bắt giữ Kiên cùng tang vật là chiếc xe và bộ vam phá khóa.

Tại cơ quan công an, Bùi Đức Kiên đã khai nhận, ngoài vụ việc trên, trước đó đối tượng đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy khác. Đầu năm 2016, Kiên sử dụng vam phá khóa trộm cắp chiếc xe máy tại một khu nhà trọ sát quán bia hơi trên đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) rồi bán cho một người tên Vinh, ở phố Kim Giang (phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) được 3 triệu đồng.

Ngoài ra, 2 vụ trộm cắp xe máy khác được Kiên thực hiện trên phố Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) vào đầu năm 2016 và  trong sân của Công ty CP Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) vào tháng 3-2016, sau đó mang đi bán lấy tiền ăn tiêu…