Đang chấp hành án phạt tù vẫn ra tay giết người

ANTD.VN - Mâu thuẫn với bạn tù, Bình giấu kín thù tức trong lòng. Sau đó, nhân lúc bạn tù nằm ngủ, đối tượng liền dùng dao lam cứa cổ nạn nhân.

Đưa Nguyễn Lê Bình (SN 1968, trú ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội vừa quyết định tuyên phạt đối tượng này 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Thế Thành (SN 1990), ở Hoài Đức, Hà Nội.

Nội dung vụ án cho thấy, năm 2018, Nguyễn Lê Bình bị TAND quận Long Biên (Hà Nội) xử phạt 8 năm 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 10 năm 3 tháng tù.

Nguyễn Lê Bình bị đưa ra tòa xét xử.

Sau đó, Bình phải về một trại giam ở Hà Nội chấp hành án phạt tù. Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Thế Thành cũng là người phải chấp hành án phạt tù cùng trại giam với Bình.

Trưa 2-5-2019, đúng lúc anh Thành tắm trong nhà vệ sinh thì Bình đi vào, khiến nước bắn vào người đối tượng. Xô xát giữa anh Thành và Bình lập tức xảy ra nhưng được mọi người xung quanh kịp thời can ngăn.

Đến chiều cùng ngày, Bình đi lao động ở xưởng khâu bóng của trại cải tạo và cất giấu con dao lam (dùng để cắt chỉ bóng) vào người. Ngay sau đó, đối tượng đi ngang qua khu hành lang, nơi anh Thành đang nằm ngủ trên võng.

Nhớ lại xô xát lúc trước, Bình nảy sinh ý định trả thù người bạn tù. Tức thì đối tượng tiến đến một tay giữ đầu, một tay dùng dao lam cứa liên tiếp nhiều nhát vào cổ anh Thành. Bị đau và máu chảy nhiều, anh Thành choàng tỉnh đạp Bình ra nhưng không trúng. Cùng thời điểm, cán bộ quản giáo phát hiện bắt giữ Bình.

Về phía anh Thanh, do được đưa vào bệnh xá cấp cứu kịp thời nên không chết. Theo kết luận giám định, anh Thành bị tổn hại 7% sức khỏe. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi sát hại người bạn tù bất thành như cáo trạng truy tố.

Xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của Nguyễn Lê Bình đã phạm tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 123-BLHS. Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Trên cơ sở đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định hình phạt cùng tội danh nêu trên đối với Nguyễn Lê Bình. Và ngoài hình tù ở vụ án này, bị cáo còn phải tổng hợp hình phạt tù còn lại ở vụ án trước.