Dâm ô với trẻ mắc bệnh tâm thần

ANTĐ - Kẻ có hành vi đồi bại này là Nguyễn Trọng Minh, SN 1957, trú ở tổ 7, phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng. CQĐT CAQ Dương Kinh ngày 26-6 xác nhận, đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Trọng Minh để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Khoảng cuối tháng 5, cơ quan công an nhận được phản ánh của người dân về việc Nguyễn Trọng Minh thường lén lút có hành vi bậy bạ đối với cháu Mai, 9 tuổi, bị tâm thần. Minh bỏ vợ gần 10 năm trước, hiện sống như vợ chồng với bà Vũ Thị M., 55 tuổi, ở tổ 7, phường Hưng Đạo, Dương Kinh. 

Chiều 8-6, trinh sát hình sự CAQ Dương Kinh bắt quả tang Nguyễn Trọng Minh đang định làm trò dâm ô với cháu Mai tại nhà Minh. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Trọng Minh khai nhận đã nhiều lần dụ dỗ cô bé đến nhà để thỏa mãn dục vọng. Kết quả giám định đối với cháu Mai cũng cho thấy cháu Mai có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

(* Tên người bị hại đã thay đổi)