Đâm chết người vì cho rằng... nhìn đểu ​

ANTD.VN - Cho rằng bị nhìn đểu nên giữa hai thanh niên xảy ra xô xát, sau đó dùng dao đâm khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 28-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Văn Trung, (SN 1992), trú tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong và Tô Văn Nghiêm, (SN 1992), trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Hai đối tượng Trung và Nghiêm

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng hơn 11h ngày 25-4, tại khu vực xã Yên Trung, huyện Yên Phong đã xảy ra xô xát giữa Nguyễn Văn Trung và Lê Xuân Thảo (SN 1992), trú tại xã Hoàng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang làm công nhân tại Yên Phong.

Vào thời điểm trên, Tô Văn Nghiêm bạn của Trung có mặt tại hiện trường thấy vậy đã dùng dao nhọn đâm khiến anh Thảo tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn lên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã truy bắt được cả hai đối tượng trên tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận nguyên nhân do nghi ngờ nạn nhân nhìn đểu nên đã dùng dao đâm chết. Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.