Đâm chết hàng xóm vì bị phá bữa cơm rằm tháng 7

ANTĐ - Đang ăn rằm tháng 7 thì hàng xóm đến quậy phá, đánh nhau tại nhà, can ngăn không được, Hù Như Xa đã dùng dao đâm hàng xóm dẫn đến tử vong.

Trước đó vào ngày 26-8 tại thôn Nậm Sang, xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, gia đình ông Hù Như Xa (SN 1968) có tổ chức ăn rằm tháng 7. Đến khoảng 22h cùng ngày Vàng Nủ Xa (SN 1982, trú cùng thôn) đang trong tình trạng say rượu đã đến nhà ông Hù Như Xa chơi và xảy ra xích mích, đánh nhau với anh rể của mình là Lù Mu Ba (SN 1982) nên bị ông Hù Như Xa đuổi ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, Vàng Nủ Xa vẫn tiếp tục đạp cửa xông vào nhà để gây sự đánh nhau. Bực tức vì Vàng Nủ Xa gây rối tại nhà mình, Hù Như Xa đã dùng dao đâm vào mạng sườn phải của Vàng Nủ Xa dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện CAH Sa Pa, Lào Cai, đã bắt giữ Hù Như Xa để điều tra, làm rõ.