Đâm 3 người thương vong vì bị đòi nợ 300 ngàn đồng

ANTD.VN - Bị chủ nợ đòi 300 ngàn đồng trước mặt người khác, đối tượng Lập đã dùng dao đâm 3 người thương vong.

Ngày 26-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Lập (SN 1969, ngụ tỉnh Long An) về tội danh “giết người”.

Bị cáo Lê Thanh Lập tại tòa phúc thẩm 

Theo cáo trạng, tối 25-12-2015, ông Nguyễn Văn Lộc (ấp Kinh Mới, Vĩnh Thuận, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) cùng Tống Văn Sơn (SN 1957), Tống Văn Hòa (SN 1970, em ruột ông Sơn), Nguyễn Văn Lộc (SN 1968) ngồi chơi cờ tướng tại nhà mình.

Lúc này, Lập đi ngang qua và ghé vào chơi. Tại đây, ông Sơn đòi Lập 300.000 ngàn tiền thiếu nợ để mua thức ăn cho vịt. Bị đòi nợ trong khi có người khác, Lập tự ái và cãi vã với ông Sơn.

Trong khi xô xát, Lập xuống bếp lấy dao đâm ông Sơn tử vong. Ông Hoàn và Lộc can ngăn cũng bị đâm nhiều nhát bị thương tích từ 12-23%.

Sau khi gây án, Lập bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt giữ giao Công an xử lý.