Đã ăn cướp còn đòi tiền chuộc giấy tờ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đang tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993) và Nguyễn Tiến Anh (SN 1998) đều trú ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đã ăn cướp còn đòi tiền chuộc giấy tờ ảnh 1

Tiến Anh và Huy Hoàng hiện đang bị cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình tạm giữ hình sự 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 1h ngày 11-4, Nguyễn Tiến Anh sử dụng xe máy Wave, BKS: 29B1 - 628.50, chở Nguyễn Huy Hoàng đi lang thang trên các phố trong nội thành với mục đích cướp giật tài sản. Khi đến phố Huỳnh Thúc Kháng, hướng về đường Nguyễn Chí Thanh, nhóm Tiến Anh phát hiện anh Nguyễn Hữu Việt  (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi xe máy Vespa chở chị Nguyễn Thị Ngọc Phương.

Thấy chị Phương đeo chiếc túi xách dây chéo trên vai, Huy Hoàng bảo Tiến Anh điều khiển xe máy áp sát để giật chiếc túi xách của chị Phương, sau đó cả hai bỏ chạy về đầu ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh. Tại đây, Tiến Anh và Huy Hoàng kiểm tra chiếc túi, lấy được 1 điện thoại iPhone 6; 1,2 triệu đồng rồi vứt chiếc túi cùng toàn bộ giấy tờ liên quan xuống vỉa hè (đối diện số 304 phố Kim Mã). Sau đó, nhóm cướp phóng xe máy sang địa bàn quận Long Biên, Hà Nội tìm quán ăn đêm.

Trong khi ăn, Hoàng mở chiếc điện thoại iPhone 6 vừa cướp được của chị Phương, thấy có tin nhắn của anh Nguyễn Hữu Việt với nội dung xin chuộc giấy tờ. Thấy vậy, Nguyễn Huy Hoàng lấy máy điện thoại của mình gọi cho anh Nguyễn Hữu Việt nói dối là người nhặt được giấy tờ và hẹn gặp anh Hoàng ở đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, để trả giấy tờ, lấy tiền chuộc. Ngay sau đó, anh Nguyễn Hữu Việt nhờ bạn cùng đi gặp Tiến Anh và Huy Hoàng.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Tiến Anh chở Huy Hoàng đến đường Nguyễn Tri Phương gọi điện thì thấy anh Nguyễn Hữu Việt đi bộ tới. Tưởng anh Việt đi một mình, Nguyễn Huy Hoàng đã tiến lại đưa những giấy tờ trong chiếc túi của chị Phương nhằm lấy tiền chuộc.

Khi phát hiện anh Việt đi cùng bạn, Huy Hoàng vội vàng bỏ chạy, nhưng đã bị anh Việt cùng bạn mình bắt giữ. Thấy đồng bọn bị bắt, Tiến Anh vội bỏ chạy về phía phố Hàng Đậu. Trên đường tẩu thoát, Tiến Anh vứt chiếc điện thoại iPhone 6 và tài sản vừa cướp giật được của chị Phương nhằm phi tang. 

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Huy Hoàng bị đưa về trụ sở CAP Quán Thánh, quận Ba Đình để làm rõ. Qua truy xét, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Nguyễn Tiến Anh. Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Tiến Anh đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.

Theo định giá sơ bộ, tài sản mà Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Tiến Anh cướp giật của chị Nguyễn Thị Ngọc Phương có trị giá trên 20 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

(Tên người bị hại đã được thay đổi)