Cướp của "con nợ" rồi bỏ trốn

ANTĐ - Ngày 31-7, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Duy Đông (SN 1975), ở tổ 21 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội và vợ là Lê Thị Tình (SN 1983) về hành vi cướp tài sản.

Cướp của "con nợ" rồi bỏ trốn ảnh 1Đông và Tình sau khi bị bắt giữ

Khoảng 11h30 ngày 31-5-2015, bà Trần Thi Nhung (SN 1955), ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng khi đi đến chợ Gốc Đề thì gặp Lê Thị Tình. Do bức xúc về việc bà Nhung vay tiền của mình rồi trốn tránh, không trả trong một thời gian dài nên Tình đã chửi bà Nhung, sau đó gọi điện cho Đông, nói đã bắt được bà Nhung. Trong lúc chờ chồng đến “giải quyết”, Tình tiếp tục chửi bà Nhung và gọi thêm một số đối tượng đến nhằm gây áp lực.

Khoảng 10 phút sau, Đông xuất hiện và cùng 2 đối tượng do Tình gọi đến ép bà Nhung vào quán nước ven đường. Tại đây, cả nhóm đe dọa bà Nhung, trong đó Tình tiếp tục chửi, lăng mạ, còn Đông dùng cán chổi bằng inox đập tới tấp vào tay và đầu bà Nhung. Sau gần 20 phút uy hiếp “con nợ”, Đông và các đối tượng đưa bà Nhung về cửa hàng của Tình (tại 103 Trương Định). Tại đây, Đông tiếp tục dùng cán chổi đánh vào đầu bà Nhung. Do bị đánh, bà Nhung đề nghị sẽ trả cho vợ chồng Đông - Tình 500.000đ/tháng, trừ dần vào số tiền đang nợ nhưng Đông không đồng ý. 

Sau một hồi cùng bà Nhung đi lấy tiền nhưng không được, vợ chồng Tình lại đưa bà Nhung quay về cửa hàng bắt viết giấy vay nợ Đông với số tiền là 10 triệu đồng và để lại chiếc xe đạp điện  làm tin rồi mới cho “con nợ” về nhà lấy tiền đến nộp. Không còn cách nào khác, bà Nhung đành phải để lại xe đạp điện tại cửa hàng của Tình rồi về nhà mang 1 triệu đồng đến trả trước cho Đông. Cùng ngày, bà Nhung đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.  

Trong quá trình điều tra, ngày 3-6, Lê Thị Tình đã đến CAQ Hai Bà Trưng đầu thú, còn Nguyễn Duy Đông bỏ trốn. Ngày 6-6, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng CSHS (CATP Hà Nội) kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hồng Ngọc II (tại số 23B1 Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) phát hiện tại phòng 202 có 3 đối tượng gồm 2 nam 1 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 1 bình thủy tinh chứa dung dịch lỏng không màu và 1 bình gas mini mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Tổ công tác làm rõ danh tính 3 đối tượng trên, trong đó có Nguyễn Duy Đông. Qua giám định sơ bộ, Phòng Kỹ thuật hình sự kết luận, gói bột tinh thể màu trắng là Methamphetamine, có trọng lượng 0,496 gam, 2 đối tượng còn lại, cơ quan CSĐT cho viết cam đoan, tha về do lượng ma túy thu giữ chưa đủ để xử lý hình sự. 

Ngày 7-6, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Đông về hành vi cướp tài sản. Đối với một số đối tượng khác liên quan đến vụ cướp tài sản của bà Nhung, cơ quan CSĐT vẫn đang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.