Cùng chồng diễn kịch nhặt được điện thoại để lừa tiền

ANTD.VN - Ninh cùng chồng dàn dựng "vở kịch" nhặt được điện thoại chờ người đến chuộc. Ninh vờ rằng mình không biết sử dụng điện thoại nên nhờ chị Lới giúp. Những trao đổi để chuộc lại điện thoại từ người đánh mất (thực chất là chồng Ninh) đều qua chị Lới. Thỏa thuận chuộc xong, Ninh nói có người nhà nằm viện và bán lại chiếc điện thoại còn người chồng thì nhờ chị Lới mua giúp. Nhận tiền từ tay chị Lới, vợ chồng Ninh "lặn mất tăm".

Ngày 20-5, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ninh (37 tuổi) trú khu 1, thôn Vọng Sơn, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo.

Cùng chồng diễn kịch nhặt được điện thoại để lừa tiền ảnh 1

Nguyễn Thị Ninh tại cơ quan công an (ảnh: N.T)

Theo đó, vào đầu tháng 5, Ninh mua 2 chiếc điện thoại có kiểu dáng giống với iphone 7 với giá 1,1 triệu đồng/ chiếc. Sau đó, Ninh mua một số sim điện thoại để lắp vào máy. Về nhà, Ninh bàn với chồng vào Nghệ An lừa bán điện thoại với giá cao.

Sau khi vào Nghệ An, vợ chồng Ninh đến trước cổng công ty lắp ráp điện từ BSE để chờ "con mồi". Đến 8h ngày 13-5, khi thấy chị Đậu Thị Lới (27 tuổi) trú tại xóm 9, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc vừa rút tiền xong tại máy ATM trước cổng công ty thì Ninh nhanh chóng tiếp cận.

Cùng chồng diễn kịch nhặt được điện thoại để lừa tiền ảnh 2

Tang vật mà cơ quan công an thu giữ được (ảnh: N.T)

Ninh chìa chiếc điện thoại trước mặt chị Lới và cho biết mình vừa nhặt được chiếc điện thoại này và không biết cách sử dụng nên nhờ kiểm tra tìm người đánh rơi để trả lại họ. Tin lời Ninh nói, chị Lới cầm điện thoại, cùng lúc có số 0925192092 gọi đến.

Chị Lới bấm nghe thì bên kia là giọng một người đàn ông nói rằng chiếc điện thoại này là của mình và vừa bị mất. Sau đó, người đàn ông hỏi nhặt được ở chỗ nào để đến chuộc. Trong cuộc trao đổi với chị Lới, người đàn ông này còn nói cho chị Lới biết rằng chiếc điện thoại là iphone 7 và có rất nhiều dữ liệu quan trọng.

Người đàn ông cho biết mình đang từ cầu Giát, Quỳnh Lưu trở vào để chuộc điện thoại. Thông qua chị Lới, người phụ nữ nhặt được điện thoại và người đàn ông kia thống nhất giá chuộc là 4 triệu đồng.  

Sau đó, Ninh vờ nói mình đang có người nhà nằm viện, không thể chờ và sẽ bán chiếc điện thoại. Chị Lới liên lạc lại với người đàn ông để nói lại ý của Ninh thì được người này nhờ lo giúp khoản tiền chuộc để lấy điện thoại hộ để lát vào đến nơi sẽ trả lại tiền và hậu tạ.

Chị Lới đồng ý giúp và đưa 4 triệu đồng cho người Ninh và nhận chiếc điện thoại. Lấy tiền xong, Ninh bỏ đi. Chị Lới liên lạc lại với người đàn ông kia thì thuê bao không liên lạc được. Biết mình bị lừa, chị Lới đã trình báo với cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác đinh được Ninh chính là người lừa lấy tiền của chị Lới nên đã tổ chức đón lõng bắt người phụ nữ này khi thị đang chuẩn bị ra Bắc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ninh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố đối tượng ra trước pháp luật.