Cưa hụt cây sưa 20 tuổi

ANTĐ - Ngày 19-3, Trung tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với Đội nghiệp vụ CAQ Tây Hồ xác minh, điều tra truy bắt nhóm đối tượng cưa hụt cây sưa trên địa bàn.

Thân cây gỗ sưa được lưu giữ tại cơ quan công an

Sáng 18-3, CAP Phú Thượng nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 cành cây sưa đỏ phía trước một khu di tích trên địa bàn phường bị gãy, có vết chặt, khả năng bị kẻ gian cưa trộm. Tại hiện trường, phần ngọn cây gỗ sưa có đường kính khoảng 12cm bị cưa, đổ gục. Cây sưa bị cưa trộm khoảng 20 năm tuổi, do người dân địa phương tự trồng. CAP đã tham mưu cho UBND phường Phú Thượng lập biên bản, tiến hành thu hồi đoạn cành cây bị kẻ gian cưa ngọn, niêm phong, lưu giữ theo quy định.