TP. Hồ Chí Minh

CSCĐ truy đuổi, khống chế tên trộm xe máy

ANTD.VN - Trong lúc tuần tra, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự cơ động, Công an quận Thủ Đức phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên đeo bám. Khi các đối tượng đang chuẩn bị "ăn hàng" thì bị lực lượng này truy đuổi, khống chế.

Ngày 15-1, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1989, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Trộm cướp tài sản". Hiện Công an cũng đang truy bắt đồng bọn của Hải.

Đối tượng Hải lúc bị tạm giữ

Theo đó, trưa 14-1, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự cơ động (CSCĐ), Công an quận Thủ Đức gồm: thượng úy Trần Minh Châu và trung úy Nguyễn Văn Kiên đang tuần tra kiểm soát khu vực phường Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức thì phát hiện 2 nam thanh niên (đeo khẩu trang) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đeo bám. Đi được một đoạn, 2 đối tượng dừng xe, đối tượng ngồi sau xuống xe bước tới tiếp cận một chiếc xe gắn máy đang dựng bên đường.

Chiếc đoản mà Hải dùng để bẻ khóa xe máy

Lúc này, đối tượng dùng đoản bẻ khóa. Ngay lập tức, tổ công tác liền áp sát thì đối tượng bẻ khóa tháo chạy bộ. Riêng đối tượng ngồi trên xe máy tăng ga tẩu thoát.

Sau đó, tổ công tác cùng người dân truy đuổi khống chế đối tượng chạy bộ cùng tang vật là chiếc đoản bẻ khóa rồi đưa về trụ sở. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Hải từng có 2 tiền án về hành vi "Trộm cắp tài sản".