Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện "kho" vũ khí thô sơ

ANTD.VN - Dù vừa mới bị xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng về hành vi “Mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ” nhưng sau đó Hưng lại tiếp tục hành nghề…

Đối tượng Hưng và tang vật 

Ngày 20-9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, trước đó một ngày (19-9), CAH Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện và bắt giữ Lê Văn Hưng (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường) về hành vi “Mua bán trái phép vũ khí thô sơ”.

Khám xét nơi trọ của Lê Văn Hưng (tại khu hành chính 11, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên), cơ quan công an thu giữ 2 thanh kiếm, 1 thanh đao, 1 dao phay, 2 dao tông, 22 gậy sắt, 1 bình xịt hơi cay, 1 dùi cui điện, 1 súng bắn điện, 2 dao gấp, 1 đầu chích điện và một số loại đạn...

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó vào tháng 6-2018, Hưng cũng từng bị CAH Vĩnh Tường điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ” và bị xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ.