Công an quận Thanh Xuân khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích

ANTD.VN - Ngày 9-10, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 1995, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) về hành vi cố ý gây thương tích. 

Do mâu thuẫn trong việc cạnh tranh bán quán nước, 11h trưa ngày 27-5, tại sân nhà N5D khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính đã “nổ” ra cuộc cãi chửi nhau giữa các bà Nguyễn Thị Thanh Hảo và Nguyễn Minh Nguyệt (đều ở nhà N5D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính).

Lúc đó, Hoàng là khách thường xuyên ngồi uống nước tại quán của bà Nguyệt đã tỏ ra bênh vực chủ quán nước này, khuyên can bà Hảo đừng chửi bà Nguyệt, nhưng bị bà Hảo chửi lại. Trong cơn bực tức, Hoàng đã đánh bà Hảo. Thấy vậy, ông Trần Đình Phúc (ở phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính), bạn bà Hảo đã đến can ngăn. Hoàng cho rằng ông Phúc đánh mình, đã chạy ra phía chiếc xe Honda Dream II dựng sát vỉa hè lấy 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) để trong túi xách treo trên xe, rồi lao về phía ông Phúc tấn công.

Trước tình thế nguy hiểm này, ông Phúc nhặt tấm mía để tự vệ, nhưng vẫn bị Hoàng đâm 1 nhát dao trúng hông gây thương tích. Chưa dừng lại, Hoàng tiếp tục đâm liên tiếp 2 nhát vào chân phải và chân trái đối phương. Bị Hoàng đâm nhiều nhát dao lên người, nhưng ông Phúc vẫn kịp chộp được con dao nhọn ở chỗ bà Nguyệt giơ lên de dọa Hoàng. Ngay sau đó, Hoàng bị người nhà bà Hảo dùng cốc thủy tinh ném vào người nhưng không trúng.

Hoàng đã vội vàng lên xe máy tháo chạy, còn ông Phúc được đưa tới Bệnh viện 103 cấp cứu. Biết chuyện vợ bị đánh và nghĩ là do bà Nguyệt thuê Hoàng đánh, ông Nguyễn Bá Ngọc (chồng bà Hảo) từ nhà ra đã chửi bới và đánh bà Nguyệt ngất, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã trưng cầu giám định và lập biên bản yêu cầu ông Trần Đình Phúc đi giám định thương tích, nhưng do sức khỏe chưa ổn định nên ông phúc chưa có mặt để giám định được. Ngày 7-9, anh Phúc đã đi giám định thương tích và tại bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: tổng tỷ lệ % tổn thương cơ thể của ông Trần Đình Phúc là 30%.

Ngày 8-9, Nguyễn Huy Hoàng đã đến CAQ Thanh Xuân đầu thú và bị cơ quan này tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Căn cứ tài liệu thu được, ngày 16-9, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Trung tá Đào Minh Ngọc, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Thanh Xuân, xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Huy Hoàng đã rõ, đối tượng khai báo thành khẩn, có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có đơn xin bảo lãnh của người thân về quản lý tại gia đình, nên Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ, đồng thời cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huy Hoàng.