Côn đồ mua nợ để đi siết nhà

ANTĐ - Theo tài liệu truy tố, tháng 11-2011, anh Nguyễn Thành Đô (trú ở quận Bắc Từ Liêm) vay của anh Trần Văn Thắng (ở TP Vinh, Nghệ An) 800 triệu đồng với lãi suất cao. 
Côn đồ mua nợ để đi siết nhà ảnh 1

 2  đối tượng bị cáo buộc phạm tội cưỡng đoạt tài sản và xâm phạm chỗ ở của công dân

Đến hẹn, anh Đô chưa trả được nợ nên phải viết 2 giấy nhận tiền “đặt cọc” bán ngôi nhà 3,5 tầng, tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm cho anh Thắng. Sau một thời gian liên tục bị đòi tiền, anh Đô mới trả được anh Thắng 700 triệu đồng và còn nợ lại 800 triệu đồng tiền vay ban đầu. Lúc này, chủ nợ yêu cầu anh Đô phải gán nhà, song anh Đô không đồng ý.

 Ngay sau đó, anh Thắng “bán” khoản vay mượn tiền của anh Đô cho Đoàn Đức Hà (SN 1984), trú ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Đầu tháng 1-2013, Hà rủ Nguyễn Văn Quang (SN 1977, ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) cùng đến nhà anh Đô đòi tiền. Do chưa có tiền trả nên chủ sở hữu hợp pháp ngôi nhà 3,5 tầng ở phường Phú Diễn tiếp tục khất nợ. Nhưng đối tượng này không chấp thuận nên bảo Quang cùng trèo tường vào nhà của anh Đô. Tại đây, 2 đối tượng quăng hết đồ đạc của gia chủ ra ngoài, rồi ở lỳ suốt nhiều ngày.

 Chưa dừng lại ở đó, tối 12-6-2013, theo “lệnh” của Hà, Nguyễn Trần Cường (SN 1982) trú ở xã Cát Trù, Cẩm Khê, Phú Thọ và Nguyễn Văn Quang gọi điện hẹn anh Đô ra quán nước gần nhà anh này nói chuyện. Các đối tượng sau đó đã dùng điếu cày đánh “con nợ” túi bụi, đồng thời bắt bị hại phải giao giấy tờ nhà đất cho bọn chúng. Thế nhưng một lần nữa, anh Đô không đồng ý bán nhà đất theo kiểu này.

Quyết chiếm đoạt bằng được nhà đất của “con nợ”, ngay sáng hôm sau, Hà và đồng bọn một lần nữa quay trở lại nhà anh Đô “cố thủ” trong nhà để buộc gia chủ phải bàn giao tài sản trái ý muốn. Tuy nhiên, do đoán trước được thủ đoạn lưu manh của ổ nhóm bắt nợ nên gia đình anh Đô đã chủ động khóa chặt cửa. Bực tức, Hà cùng đồng bọn liền đổ keo 502 vào ổ khóa cửa và phá hoại một phần chiếc xe máy dựng ở sân nhà anh Đô… Không thể chịu đựng được các chiêu trò của số đối tượng này, gia đình anh Đô buộc phải tố cáo hành vi bất hợp pháp của Hà cùng đồng bọn tới cơ quan công an.

 Với hành vi gây ra, tại phiên tòa ngày 2-7, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Đoàn Đức Hà cùng đồng bọn ra trước tòa án cùng cấp về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Xâm phạm chỗ ở của công dân”. 

Quá trình xét xử, các bị cáo đều khai nhận lại hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng xác định. Tuy nhiên sau 1 ngày thẩm vấn, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận thấy phải xem xét kỹ hành vi, vai trò của anh Nguyễn Văn Thắng cũng như xem xét lại một trong hai tội danh đối với Đoàn Đức Hà cùng đồng bọn nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.