TP. Hồ Chí Minh

Cô gái truy đuổi, ép ngã xe 2 tên cướp giữa phố

ANTD.VN - Hai tên cướp đi xe máy sau khi "ăn hàng" xong thì bị cô gái tăng ga đuổi theo gần 2km, ép ngã xe rồi hô hoán cùng người dân bắt giữ.

Ngày 16/2, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ hai đối tượng Huỳnh Sơn Trà (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Nhật Long (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Nạn nhân là chị Nguyễn Thanh Hồng N (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Long (trái) và Trà tại cơ quan Công an 

Trước đó, trưa 14/2, đối tượng Long điều khiển xe máy hiệu Dream chở Trà rảo qua nhiều tuyến đường để tìm "con mồi". Khi đến trước địa chỉ 107/10B đường Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình Thạnh phát hiện chị N đang dừng xe máy đứng bên đường, trên tay cầm chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo.

Lúc này, Long liền cho xe áp sát nạn nhân để Trà ra tay giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát về phía đường Phan Văn Trị. Chị N nhanh chóng nổ máy vừa đuổi theo 2 tên cướp vừa truy hô cho người dân trợ giúp.

Thấy cô gái truy hô, anh Lê Thanh Sơn (SN 1972, tạm trú quận Bình Thạnh) đang đi đường liền tăng ga cùng chị N đuổi theo 2 tên cướp. Biết có người đang đuổi theo nên 2 tên cướp phóng xe lạng lách nhằm cắt đuôi.

Truy đuổi gần 2km, khi đến địa chỉ 17/3 đường Phan Chu Trinh, phường 2, quận Bình Thạnh thì cô gái vượt lên ép ngã xe 2 đối tượng ngã xuống đường. Lúc này, anh Sơn cùng người dân đã khống chế, giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an xử lý.

Tại cơ quan Công an, cả 2 đều khai nhận hành vi của mình. Hai đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù năm 2015. 

Hiện vụ việc đang được Công an điều tra.