Chung cư "đất mới" của tội phạm

ANTD.VN - Những khu chung cư và đặc biệt là các chung cư cao cấp có lực lượng bảo vệ túc trực ngày đêm, với hệ thống siêu thị, hàng quán phục vụ tiện lợi lại chính là nơi nhiều tên tội phạm chọn để ẩn náu hay hoạt động tội phạm mà chẳng bị ai dòm ngó...

Đại lý ma túy trong chung cư

Vào đầu tháng 9-2016, Cơ quan CSĐT, CAQ Đống Đa, TP Hà Nội triệt phá thành công vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại một KĐT cao cấp nằm trên phố Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trịnh Tuấn Anh (SN 1982, trú tại số 7A/5/89 Trại Lê, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hồng Hải (SN 1971, hộ khẩu tại Phố Huế, phường Hàng Bài, quận Hai Bà Trưng), ở một tòa nhà chung cư tại 458 Minh Khai (thuộc phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng).

Tang vật thu giữ là số lượng lớn ma túy cùng súng, đạn và lựu đạn. Sự việc cho thấy, lỗ hổng để tội phạm lộng hành tại các khu chung cư đang là bài toán còn bỏ ngỏ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, CAQ Đống Đa nhận được nguồn tin về một đối tượng tên Hải, quê ở Hải Phòng thuê nhà tại KĐT 458 Minh Khai, thường xuyên cung cấp ma túy cho một số đối tượng trên địa bàn quận Đống Đa. Cảnh sát xác định nguồn ma túy mà đối tượng Hải nhập về là từ Hải Phòng và Lạng Sơn.

Việc giao, nhận ma túy thường diễn ra vào buổi tối hoặc nửa đêm, phương tiện sử dụng vận chuyển ma túy chủ yếu là taxi. Khoảng 21h ngày 9-9, tại khu vực đô thị trên, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp CAQ Đống Đa bắt quả tang Trịnh Tuấn Anh cầm theo một túi xách đi từ trên nhà đối tượng Hải xuống, lên xe taxi giao hàng cho đối tượng khác.

Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi du lịch của Tuấn Anh có 1 túi nilon màu đen, bên trong có 4 túi nilon màu trắng chứa tinh thể nghi là ma túy đá. Tổ công tác tạm giữ đối tượng và tang vật đưa về cơ quan điều tra làm rõ.

Qua giám định, số tinh thể màu trắng thu giữ của Tuấn Anh được xác định là ma túy tổng hợp, dạng đá (methamphetamine), có trọng lượng 1kg. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp căn hộ của Nguyễn Thị Hồng Hải,  thu giữ được 1 khẩu súng ngắn; 1 khẩu súng dài (súng trường thể thao), 70 viên đạn các loại, 1 hộp kim loại có dòng chữ “DAUISA” bên trong có 2 quả nổ dạng lựu đạn, 1 khóa số 8, 23 túi nilon trong có tinh thể màu trắng (dạng ma túy đá), tổng trọng lượng 2kg, 4.692 viên nén màu hồng (dạng ma túy tổng hợp hồng phiến), 682 viên nén màu xám có ký hiệu Chanel, cùng một số tang vật khác như tiền mặt, điện thoại di động, máy đóng túi nilon, cân điện tử.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Hải khai nhận toàn bộ số ma túy thu giữ trong phòng Hải là do Hải mua về để chia lẻ ra bán cho người nghiện. Hai khẩu súng và toàn bộ số đạn Hải mua của một đối tượng ở Hải Phòng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Trịnh Tuấn Anh cũng đã thừa nhận hành vi tội phạm của mình.

Sới bạc tầng 21

Tương tự, tháng 1-2016, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cũng đã triệt phá một sới bạc nằm trong căn hộ chung cư thuộc tổ 38, phường Trung Hòa và bắt giữ hàng chục con bạc. Để “hốt” trọn ổ bạc này, CAQ Cầu Giấy đã phải mất khá nhiều thời gian theo dõi. 

Theo đó, ổ nhóm này lợi dụng tòa nhà chung cư 22 tầng vừa mới xây dựng, các căn hộ hầu như chưa có người đến ở để tổ chức đánh bạc. Các đối tượng đã sử dụng một căn hộ ở tầng 21 để tụ tập mở sới bạc sát phạt nhau và chỉ những người quen biết mới được vào bên trong. Ở phía ngoài căn hộ, chủ nhà lắp đặt hệ thống camera giám sát nên người lạ khó có thể đến gần.

Sau hơn 1 tháng mật phục theo dõi, các trinh sát đã nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Đêm 13-1, lực lượng công an đã vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát, tiếp cận được căn hộ. Khi chủ nhà là đối tượng Nguyễn Thị Khánh Chi (SN 1979) mở cửa phòng để ra ngoài vứt rác, cô ta đã bất ngờ bị các trinh sát ập vào.

Lúc này, bên trong căn hộ có 22 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng trò xóc đĩa ăn tiền. Bị công an đột kích, các con bạc hốt hoảng hò nhau vứt tang vật tháo chạy. Tuy nhiên, tất cả đã nhanh chóng bị khống chế. 

Tại hiện trường, Công an quận Cầu Giấy thu giữ hàng chục dụng cụ dùng để xóc đĩa và thu giữ trên chiếu bạc gần 100 triệu đồng, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc, camera giám sát... Qua khai thác lời khai từ các con bạc, CQĐT xác định đối tượng cầm cái trong ổ bạc này là Phạm Văn Dũng (SN 1984, ở Hà Nội).

Được biết, đối tượng Dũng từng có 2 tiền án, mãn hạn tù không chịu làm ăn chân chính mà tìm cách liên kết với Chi để mở sới bạc. Theo các đối tượng, trước khi về căn hộ chung cư của Chi lập sới, ổ nhóm này đã hoạt động được một thời gian nhưng chúng thường xuyên di chuyển ở nhiều địa điểm khác nhau. 

Tăng cường bịt lỗ hổng

Trung tá Lê Việt Thành, Phó trưởng CAP Thượng Đình, CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, trên địa bàn phường có khu tổ hợp chung cư cao cấp gồm 6 tòa cao tầng với quy mô gần 3.000 hộ dân và số nhân khẩu lên đến xấp xỉ 1 vạn dân. Đây là khu chung cư phức hợp hiện đại và an toàn.

Tuy nhiên, nếu như công tác phòng ngừa không tốt sẽ dễ dàng bị tội phạm lợi dụng hoạt động gây mất ANTT. Xác định rõ được tình hình, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động có biện pháp phòng ngừa từ xa, đồng thời CAP Thượng Đình có biện pháp phòng ngừa theo kế hoạch riêng, theo đặc thù của địa bàn để ngăn chặn tội phạm lợi dụng hoạt động.

Theo đó, ngoài công tác cơ bản, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, CAP đã thực hiện ký cam kết phối hợp ANTT với ban quản trị, đội bảo vệ của khu vực này để nắm bắt, xử lý nhanh, kịp thời mọi tình huống xảy ra.

Ngoài ra, lực lượng CSKV thường xuyên cập nhật việc thay đổi của hộ khẩu, nhân khẩu tại đây. Trong khu vực này, ngoài lực lượng bảo vệ dày đặc thực hiện tuần tra, kiểm soát khép kín còn có hệ thống camera an ninh đặt khắp nơi hoạt động 24/24h. Khi phát hiện có vấn đề gì xảy ra, bộ phận trực trung tâm của hệ thống sẽ báo khẩn cấp cho đội bảo vệ cơ động xử lý kịp thời.

Mặt khác, khu vực này thường xuyên tổ chức sự kiện, hoạt động có nhiều người tham gia. Do tính chất đông người, lại chủ yếu khách từ  nơi khác đến, đôi khi cũng có những đối tượng bên ngoài vào lợi dụng sơ hở trà trộn vào đám đông để trộm cắp vặt. Với ý thức cảnh giác cao độ, những vụ việc như vậy đều nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. 

Trong khi đó, Thiếu tá Trần Văn Tuân, Phó Trưởng CAP Vĩnh Tuy, CAQ Hai Bà Trưng cho biết, địa bàn phường phụ trách quản lý có 2 khu chung cư cao cấp với mật độ dân cư rất lớn. Ở góc độ quản lý, các khu chung cư này rất an toàn, tuy nhiên, một khi đã bị đối tượng hoạt động tội phạm lợi dụng thì việc phát hiện không hề dễ dàng.

Vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy tại đây nói trên cho thấy, vẫn còn kẽ hở về an ninh trật tự đối với khu chung cư cao cấp. Nếu như đối tượng tội phạm nào đó đến thuê ở nhằm trốn tránh cơ quan công an hoặc tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật thì việc truy bắt sẽ gặp khó khăn.

Các khu nhà này có đầy đủ  dịch vụ,  nên cư dân có thể ở trong nhà một thời gian dài không cần ra ngoài mà vẫn có thể sinh hoạt, mua sắm đầy đủ. Còn nếu chọn nhà chung cư vào mục đích buôn bán hàng cấm cũng rất dễ, vì khách đến nhà chỉ cần nói tên và được chủ nhà xác nhận là nhân viên bảo vệ sẽ quẹt thẻ cho lên.

Từ các vụ việc gần đây, lực lượng  công an cơ sở cần lên kế hoạch tăng cường kiểm soát, triển khai nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ với ban quản lý, lực lượng bảo vệ để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT, đồng thời cần có biện pháp phát huy hiệu quả công tác tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân.