Chưa xóa án cũ lại gây án mới

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Phong, SN 1991, trú tại tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh về tội cướp tài sản.

Chưa xóa án cũ lại gây án mới ảnh 1Trần Văn Phong và tang vật vụ cướp

Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAH Đông Anh cho biết, Trần Văn Phong là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, năm 2013 bị TAND huyện Mê Linh tuyên phạt 12 tháng tù giam, ra trại ngày 12-12-2014 và chưa được xóa án tích. 19h ngày 30-9, Phong  điều khiển xe máy Honda Wave, BKS: 29Z1 - 014.51 đến xã Kim Chung rồi quay về khu vực đường liên thôn thuộc xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với mục đích tìm “con mồi”.

Đến 21h cùng ngày, Phong rẽ vào mua xăng tại cây xăng cơ khí Nam Hồng trên đường Võ Văn Kiệt thì bắt gặp một phụ nữ cũng vào đổ xăng  và cất điện thoại trong cốp xe nên bám theo. Đến đoạn đường thôn Vệ, xã Nam Hồng, Phong rú ga vọt lên rồi dùng chân đạp vào đầu xe của người phụ nữ làm chị này ngã xuống đường. Lúc này, yên xe của nạn nhân bung ra khiến đồ đạc trong cốp cùng 2 chiếc điện thoại iPhone 4S và Nokia cũng rơi ra theo. 

Sau cú ngã, dù bị thương nhưng nạn nhân vẫn cố lê ra khỏi chiếc xe máy đang đè lên người đồng thời hô hoán cướp, cướp… Mặc cho người bị hại kêu cứu, Phong vẫn xông tới đấm vào mặt người phụ nữ rồi đạp chị ngã nhào xuống mương nước. Sau đó, gã thanh niên quay lại nơi chiếc xe máy bị đổ lấy 2 chiếc điện thoại rồi lên xe máy phóng ra đường Võ Văn Kiệt tẩu thoát.

Nắm được thông tin về vụ cướp táo tợn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Đông Anh đã tổ chức rà soát lần tìm manh mối hung thủ gây án. Đến 9h sáng 1-10, qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra nắm được thông tin có một nam thanh niên đã mang chiếc iPhone 4S, vỏ màu trắng đến cửa hàng mua bán điện thoại ở tổ 3, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh bán với giá 700 nghìn đồng.

Xác minh về chiếc điện thoại này, CAH Đông Anh nắm được đó chính là tang vật vụ cướp xảy ra tại đoạn đường thôn Vệ, xã Nam Hồng, vào tối 30-9.

Từ thông tin này, các trinh sát đã làm rõ người bán chiếc điện thoại iPhone 4S chính là Trần Văn Phong và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm này ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận đã có vợ và 2 con nhỏ. Nhưng do bản tính ham chơi, không chịu lao động kiếm tiền nuôi gia đình nên Phong đã nghĩ cách đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài.