Chú rể- cháu họ hỗn chiến, người vong mạng kẻ vào tù

ANTĐ - Thấy cháu họ cầm gạch tấn công, người chú rể đã dùng dao bấm chống trả. Nạn nhân tử vong do dính nhát dao chí mạng, trúng vùng ngực.

Ngày 3-7, Cơ quan CSĐT – CAH Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra đêm 28-6 tại xã Cự Khê. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Quang Tưởng (34 tuổi, HKTT ở thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) về hành vi “Giết người”.

Sau khi sự việc xảy ra, Lê Quang Tưởng đã đến cơ quan công an đầu thú

Theo tài liệu điều tra, đêm 28-6, Lê Quang Tưởng cùng một số người quen uống bia tại một quán ăn ở gần nhà. Khoảng 23h cùng ngày, anh Đặng Ngọc Đông (19 tuổi, cùng ở thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê) cũng đến quán này ăn uống. Do có mẫu thuẫn từ trước nên khi thấy Tưởng phóng xe máy ra về, anh Đông đã đuổi theo.

Từ phía sau, anh Đông đạp trúng người và xe máy của Lê Quang Tưởng. Sau đó, hai bên lao vào nhau đấm đá. Thấy anh Đông cầm gạch tấn công, Tưởng liền dùng dao bấm gắn trên chùm chìa khóa xe chống trả.

Trong lúc giáp lá cà, Tưởng đã dùng hung khí đâm trúng ngực nam thanh niên cùng thôn. Dù được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng vì thương tích quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Được cơ quan công an vận động, Tưởng đã ra đầu thú, khai nhận nguyên nhân, nội dung vụ án. Được biết, Lê Quang Tưởng chính là chú rể của nạn nhân. Mâu thuẫn giữa hai bên từng được chính quyền và lực lượng cơ sở đứng ra hòa giải. CAH Thanh Oai đang hoàn tất hồ sơ vụ án để bàn giao Cơ quan CSĐT – CATP thụ lý theo thẩm quyền.