TP.HCM:

Chồng sát hại vợ sau đó gọi điện cho con lo hậu sự rồi tự vẫn

ANTD.VN - Người chồng sau khi sát hại vợ mình rồi lấy xe máy rời khỏi hiện trường, sau đó gọi điện cho con nhờ lo hậu sự cho mẹ rồi đi tự vẫn.

Liên quan đến vụ “Con phát hiện mẹ tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương” như Báo Điện tử ANTĐ đã đăng tải, ngày 29-6, cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM xác định nghi can là Vũ Đình Trọng (SN 1974) là chồng của nạn nhân Đặng Thị Kiều N (SN 1979, cùng ngụ quận Gò Vấp.

Nơi xảy ra vụ việc ngày 27-6

Theo điều tra và lời khai ban đầu của Vũ Đình Ng (SN 1995, con trai của ông Trọng – bà N), sáng 27-6, sau khi ngủ dậy thì không thấy ba mẹ đâu, chiếc xe máy hiệu Lead của mẹ cũng không có ở nhà nên Ng cứ nghĩ 2 người đi công việc. Sau đó, em Ng cũng ra khỏi nhà.

Đến 18h cùng ngày, em Ng vừa về đến nhà tại phường 11, quận Gò Vấp, cũng là lúc em Vũ Đình Nh (con của ông Trọng – bà N, em ruột của Ng) bước vào nhà. Em Nh nói với anh Ng là ngày nay liên lạc với ba mẹ nhưng không được.

Thấy lạ, nên 2 anh em phá cửa phòng ngủ thì tá hỏa phát hiện mẹ nằm bất động. Đến gần kiểm tra thì đã tử vong nên hô hoán cho người dân xung quanh biết đồng thời trình báo Công an.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận Gò Vấp có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân. Qua lời khai ban đầu của 2 anh em Ng và Nh, Công an xác định được nghi can là ông Trọng.

2 anh em cũng khai báo, sau khi phát hiện mẹ tử vong cũng là lúc ông Trọng gọi điện về nói nhờ 2 con lo hậu sự cho mẹ rồi khóa máy. Theo nguồn tin cho hay, ông Trọng sau khi sát hại vợ đã tự vẫn nhưng đang cấp cứu trong bệnh viện được giám sát chặt chẽ bởi lực lượng chức năng.

Nhiều người dân khu vực cho hay, gần đây vợ chồng ông Trọng – bà N thường xuyên xảy ra cãi vã chuyện tình cảm.