Chơi game thua, cô bé 15 tuổi bị gã trai hãm hại

ANTD.VN - Với “giải thưởng” là 1 cốc trà sữa, do thua cuộc, cháu L. đã phải đến điểm hẹn để gặp Nguyễn Văn Hùng. Kết cục là “kẻ thắng cuộc” đã ép cô bé vào nhà nghỉ thực hiện hành vi đồi bại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng), để điều tra về tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 142 Bộ Luật hình sự.

Theo điều tra, ngày 3-4, Công an huyện Kiến Thụy nhận được đơn của gia đình cháu L (15 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy) tố giác Nguyễn Văn Hùng đã có hành vi dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với L. Sự việc xảy ra khoảng 20h15 ngày 1-4, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Núi Đối. 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy phối hợp Viện KSND cùng cấp đã triệu tập Nguyễn Văn Hùng. Đối tượng khai nhận khoảng cuối tháng 3-2020, qua mạng xã hội, Hùng kết bạn với cháu L. do có chung sở thích chơi game.

Tối 31-3, trước trận thi đấu game, Hùng và L. cá cược ai thua sẽ phải mua trà sữa. Kết quả cháu L. thua. Tối 1-4, Hùng nhắn tin hẹn gặp cháu L., sau đó chở cô bé đến nhà nghỉ ở thị trấn Núi Đối. Cháu L. hoảng hốt nhảy xuống xe định bỏ chạy, nhưng đã bị Hùng kéo lên phòng, thực hiện hành vi đồi bại.