Chiêu trò kiếm 2 tỷ đồng dễ như bỡn của "chú Ba Thịnh"

ANTD.VN - Nguyễn Văn Có (29 tuổi) và Lưu Giàu Em (27 tuổi), cùng quê quán tỉnh Bạc Liêu, đóng vai cán bộ công ty xổ số, lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Ngày 18-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Có (29 tuổi) và Lưu Giàu Em (27 tuổi), cùng quê quán tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai nhân viên công ty xổ số...rởm

tài liệu của CQĐT, Nguyễn Văn Có, sử dụng tên giả là Dũng, kết nối với anh Huyền (41 tuổi, giám đốc doanh nghiệp mới thành lập), trú ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, gạ gẫm cung cấp số lô, đề đánh đâu thắng đó. Cùng với đó, Lưu Giàu Em lấy tên “chú Ba Thịnh”, thành viên Hội đồng Công ty Xổ số Thủ đô, nhằm lôi anh Huyền vào bẫy.

Phi vụ đầu tiên, Có và Em chọn 2 con số ngẫu nhiên là 57 và 73 để cung cấp cho anh Huyền. Kết quả xổ số ngày hôm đó có về số 57 và anh Huyền thắng được 90 triệu đồng. Lập tức, Giàu Em liên lạc yêu cầu anh Huyền chia một nửa số tiền thắng theo thỏa thuận.

Ít ngày sau, Giàu Em và Có thông báo với anh Huyền về việc công ty có chương trình làm con số giải đặc biệt, nếu anh Huyền muốn tham gia góp cổ đông thì nộp 2 tỷ đồng, để mỗi tháng sẽ được cho trước 3 con số giải đặc biệt.

Ngày 3-5-2017, anh Huyền gửi trước 1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng. Tuy nhiên, Có và Giàu Em liên tục gọi điện thúc giục, yêu cầu phải chuyển số tiền còn lại nếu không… sẽ mất 1 tỷ đồng đã chuyển. Ở thế “cưỡi lưng hổ”, anh Huyền buộc phải chuyển thêm 1 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên kể từ đó, anh Huyền đã không thể liên lạc với 2 vị “cán bộ công ty xổ số”. Sự việc được trình báo đến Công an tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được manh mối nhóm giả danh cán bộ công ty xổ số đều trú ở tỉnh Bạc Liêu. Được sự hỗ trợ tích cực của Công an địa phương, Ban chuyên án đã tìm và bắt được 2 cao thủ lừa Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra mở rộng.