Chi tiết vụ bắt giữ ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trên xe ô tô

ANTD.VN - Ngày 24-4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên xe ô tô do Nguyễn Xuân Phương (SN 1982), trú tại xóm Mới, thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Hà Nội cầm đầu.

Cùng tham gia hoạt động tội phạm với Phương có Trần Thanh Tùng (SN 1990), trú tại thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh (Hà Nội) và Nguyễn Văn Hải (SN 1987), trú tại ngõ 124, đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong nhóm đối tượng này, Phương và Hải đã có 6 tiền án, còn Tùng cũng đã “sở hữu” 2 tiền án.

Đối tượng Nguyễn Xuân Phương

1 đêm xảy 3 vụ trộm trong xe ô tô

Theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5) Phòng CSHS - CATP Hà Nội cung cấp, trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 6h30 sáng 18-4, trên tuyến QL 1A, đoạn đi qua địa phận thôn Đinh Xá, xã Văn Tự, huyện Thường Tín (Hà Nội); Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ và tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô.

Nạn nhân trong vụ trộm thứ nhất là các anh Hồ Ngọc T. (SN 1979), ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và anh Nguyễn Văn L. (SN 1981), ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đều là lái xe ô tô tải mang biển số: 77C - 118…, đang đỗ xe trên lề đường (hướng từ Hà Nam về Hà Nội) tại đoạn QL 1A, địa phận thôn Đinh Xá, xã Văn Tự, huyện Thường Tín.

Đối tượng Trần Thanh Tùng

Theo các nạn nhân vụ trộm này kể lại, khoảng 1 giờ sáng 18-4, trong khi anh T. nằm ngủ trong ca bin còn anh L. nằm ngủ dưới gầm xe ô tô, kẻ gian đã phá cửa bên ghế phụ đột nhập vào trong ca bin lục soát đồ đạc, lấy đi 2 điện thoại di động loại iPhone 6 và Nokia 1280; 1 ví da bên trong có 2 triệu đồng.

“Do vừa vượt qua chặng đường dài từ Bình Định đến Hà Nam, các anh T. và L. đã chìm trong giấc ngủ mê mệt và không hề biết hoạt động trộm cắp tài sản của nhóm tội phạm chuyên “đá cẩu” trên các tuyến quốc lộ” - Trung tá Lê Kim Đồng nhận xét và cho biết anh T. ngủ say đến mức bị kẻ gian dùng dao lam rạch rách túi quần bò để lấy trộm 7 triệu đồng mà không hề biết.

330 phút sau khi xảy ra vụ trộm cắp tài sản trong ca bin xe ô tô ở huyện Thường Tín, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cũng xảy ra vụ “đá cẩu” với thủ đoạn tương tự. Nạn nhân trong vụ trộm này là các anh Đỗ Văn C. (SN 1989) và Hà Văn O. (SN 1973), đều ở tỉnh Thanh Hóa. Trong vụ án này, nạn nhân các vụ trộm đã bị kẻ gian đột nhập vào ca bin xe ô tô trộm cắp 3 điện thoại di động loại Sony và Nokia cùng 4 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày, trên tuyến QL 1A, đoạn gần Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, hướng về Hà Nội cũng xảy ra vụ trộm đột nhập ca bin xe ô tô.

Theo anh Trần Trung H. (SN 1986), ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nạn nhân vụ trộm cho biết, kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, phá cửa xe ô tô đột nhập vào bên trong lấy trộm 2 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 730 và Gione cùng với 7 triệu đồng.

Đón lõng trên đường tẩu thoát

Nắm được thông tin về 3 vụ “đá cẩu” xảy ra vào rạng sáng 18-4, các trinh sát Đội 5 được chỉ huy Phòng CSHS giao nhiệm vụ khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án. Qua phân tích các vụ trộm ca bin xe ô tô, Đội 5 nhận định thủ đoạn hoạt động tội phạm rất giống với cách thức gây án của nhóm chuyên “đá cẩu” trên các tuyến quốc lộ do Nguyễn Xuân Phương cầm đầu.

Dụng cụ Phương cùng đồng bọn tự chế vam phá khóa cửa xe ô tô

“Nhóm tội phạm này đã bị lực lượng trinh sát Đội 5 đưa vào tầm ngắm từ nhiều tháng nay, bởi những dấu hiệu không bình thường về cách thức sinh hoạt đêm hôm tụ tập của Phương cùng đồng bọn” - Trung tá Lê Kim Đồng thông tin.

Từ nghi vấn này, các trinh sát đã lập phương án đón lõng các đối tượng trên tuyến đường thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, là nơi Nguyễn Xuân Phương đang cư trú.

Như nhận định của các chiến sỹ CSHS, khoảng 7h30 ngày 18-4, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios G, biển số: 29A - 137… được xác định là của Nguyễn Xuân Phương, trên xe có 3 người đàn ông lao như tên bắn về thôn Phù Dực, đã bị các trinh sát Đội 5 chặn lại kiểm tra. Đúng theo dự đoán, trong xe có bộ 3 Phương, Tùng và Hải cùng với một số tang vật các vụ trộm cắp trên ca bin xe ô tô xảy ra trước đó vài giờ.

Khi bị lực lượng công an kiểm tra, Phương cùng đồng bọn đã bỏ chạy và dùng hung khí chống trả quyết liệt, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây siết chặt của lực lượng CSHS Hà Nội.

Kết bạn trong tù, ra ngoài gây án 

Tại trụ sở Phòng CSHS - CATP Hà Nội, nhóm tội phạm khai Phương và Hải quen biết nhau trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang. Từ đầu tháng 2-2017 đến nay, Hải sau khi mãn hạn tù đã đến nhà Phương ở huyện Gia Lâm sinh sống và làm quen với Tùng, bạn của Phương.

Bộ 3 này đã bàn nhau gây ra các vụ trộm cắp tài sản trong ca bin xe ô tô trên các tuyến quốc lộ. Đêm 17-4, Phương và Hải điện thoại bảo Tùng đến nhà cùng thực hiện các vụ “đá cẩu”. Nhóm này sử dụng xe ô tô Toyota Vios G, biển số: 30E - 287.37 của Phương làm phương tiện di chuyển đi gây án. Trước khi đi, Tùng đã gắn chiếc biển số: 29A - 137… đè lên biển số thật của xe để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện và mang theo 1 thanh kiếm, 1 dao quắm, 1 đèn pin, 1 bộ vam phá khóa cùng một số khẩu trang để bịt mặt.

Hung khí và biển số xe ô tô giả được Phương cùng đồng bọn sử dụng gây án

Theo sự phân công của Phương, Tùng lái xe và cảnh giới vòng ngoài, sẵn sàng nổ máy chở đồng bọn tẩu thoát khi đã thực hiện xong “phi vụ” hoặc bị phát hiện. Hải có nhiệm vụ sử dụng dao hoặc kiếm cảnh giới cho Phương thực hiện hành vi trộm cắp và nếu bị phát hiện, Hải dùng hung khí tấn công chống trả lực lượng truy đuổi để cả bọn tẩu thoát.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Hoạt động tội phạm của Nguyễn Xuân Phương cùng đồng bọn rất tinh vi. Trước khi gây án, các đối tượng đã tự chế những chiếc vam có thể phá tung mọi loại khóa cửa xe ô tô. Trong quá trình khám xét nơi ở của Phương cùng đồng bọn, Phòng CSHS đã phát hiện, thu được nhiều dao kiếm các loại và máy mài, cắt sắt cùng nhiều vật dụng khác dùng để chế tạo vam phá cửa xe ô tô”.

Mở rộng vụ án, Phương, Tùng và Hải khai nhận trong thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, đã cùng nhau gây ra 30 vụ trộm cắp tài sản trong ca bin xe ô tô trên các tuyến quốc lộ, với giá trị tài sản bị nhóm này chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ thêm hoạt động phạm tội của nhóm tội phạm chuyên “đá cẩu” này để xử lý. Ai là bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản trên ca bin xe ô tô do Nguyễn Xuân Phương cùng đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ với Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (số 7, phố Thuyền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.692.196.465) để giải quyết.

Theo Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, trong năm 2016 và đầu năm 2017, trước tình hình hoạt động phức tạp của tội phạm chuyên “đá cẩu” trên các tuyến quốc lộ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, trực tiếp là Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP đã chỉ đạo lực lượng CSHS - CATP tập trung xây dựng kế hoạch, điều tra cơ bản các ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp trên các tuyến quốc lộ, phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Quảng Ninh… phát hiện, truy bắt các ổ nhóm tội phạm chuyên “đá cẩu”. Tính đến thời điểm này, một số nhóm tội phạm chuyên “đá cẩu” đã bị Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị khác phát hiện, triệt phá.