Chê dê đắt không mua, bị hàng xóm chặt sạch vườn cam

ANTD.VN - Gia đình bà Hòa có việc nên đến nhà Dinh hỏi mua dê. Khi biết giá, cho rằng giá dê đắt nên bà Hòa không mua mà sang nhà khác mua. Bực mình, Dinh dùng dao chặt hạ 53 cây cam của nhà bà Hòa.

Ngày 28-6, TAND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An mở phiên xử lưu động vụ án hình sự đối với Trần Đình Dinh (SN 1960) trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi Hủy hoại tài sản.

Chê dê đắt không mua, bị hàng xóm chặt sạch vườn cam ảnh 1

Ông Dinh trong phiên xét xử (Ảnh: P.G)

Theo cáo trạng, vào tháng 2-2017 vừa qua, gia đình bà Trần Thị Hòa trú cùng cóm với gia đình Dinh có việc nên đến hỏi mua dê. Sau khi nghe Dinh nói giá, bà Hòa chê đắt và sang nhà khác hỏi mua. Bực mình, Dinh tìm cách trả thù.

Tối 1 ngày sau đó, dinh mang theo dao đến vườn cam của gia đình bà Hòa và ra tay chặt hạ 53 cây cam loại 15 tháng tuổi. Gây án xong, Dinh về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày sau, Dinh ân hận nên đã đến nhà bà Hòa để xin lỗi đồng thời thỏa thuận bồi thường số tiền là 26,5 triệu đồng. Sau đó, Dinh đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên xét xử, Dinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn xin lỗi gia đình bà Hòa.

Phía gia đình bà Hòa cũng đã có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Dinh. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Đình Dinh 6 tháng tù giam về tội danh trên.