Cặp vợ chồng 9X bị bắt vì hành tung khả nghi

ANTD.VN - Thấy Chiến cùng  vợ trẻ vào cửa hàng có biểu hiện bất minh nên lực lượng công an lập tức kiểm tra…

Ngày 12-7, mở tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Đỗ Quyết Chiến (SN 1993), Trần Thị Tuyết (SN 1995), đều trú ở xã Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội 5 năm tù và 3 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”, theo Điều 136-BLHS.

Quá trình xét xử cho thấy,  chiều 21-12-2016, Tổ công tác của Phòng CSHS – CATP Hà Nội tuần tra trên địa bàn quận Hai Bà Trưng phát hiện Đỗ Quyết Chiến và Trần Thị Tuyết  vào một cửa hàng điện thoại ở phường Bạch Đằng với những dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Cặp vợ chồng  Đỗ Quyết Chiến bị đưa ra tòa xét xử

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 1 chiếc ĐTDĐ của Tuyết và đối tượng không chứng minh được nguồn gốc. Bị đưa về cơ quan công an, cặp vợ chồng này buộc phải thừa nhận chiếc điện thoại vừa bị thu giữ là tang vật trong một vụ cướp giật tài sản.

Theo đó, trưa cùng ngày, Chiến chở vợ bằng xe máy đi lòng vòng trên phố để cướp giật tài sản. Đến phố Trần Phú (Hà Đông) theo hướng Ngã Tư Sở, Chiến phát hiện chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2000, trú ở Bắc Giang) đi xe đạp và để chiếc điện thoại nêu trên trong túi áo.

Nhanh chóng áp sát, Chiến giật chiếc điện thoại của chị Yến, rồi phóng đi. Trên đường tẩu thoát, tên cướp giao tài sản phạm pháp cho vợ ngồi sau cầm giữ. Sau đó, cặp vợ chồng này mang tài sản phạm pháp đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cũng với thủ đoạn tương tự, chiều 20-11-2016, Chiến cùng vợ cũng đã gây ra vụ cướp giật một chiếc điện thoại di động khác. Bị hại ở lần này là chị Nguyễn Ngọc Linh (SN 1998, trú ở Nam Định) và cũng đi xe đạp khi bị kẻ xấu ra tay.

Theo định giá, tổng giá trị 2 chiếc điện thoại mà vợ chồng Chiến cướp giật của hai cô gái đi đường là 15,5 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn gây ra 2 vụ cướp giật khác tương tự nhưng chưa xác định được bị hại.

Bị đưa ra tòa án xét xử, cả Chiến cùng vợ đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra. Lời khai của cặp vợ chồng 9X cũng cho thấy, do cần có tiền ăn tiêu và để mua ma túy về sử dụng nên đã gây ra các vụ cướp giật tài sản trên đường phố.